Xem lính cứu hỏa Công an Hà Nội diễn tập cứu nạn tàu Cát Linh - Hà Đông

Gần 200 lính cứu hỏa cùng 20 xe chữa cháy được Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội điều động tới nhà ga Yên Nghĩa, Hà Đông sau khi nhận được tin báo cháy và cứu nạn cứu hộ. Các chiến sĩ khẩn trương tập hợp, phân công và nhận lệnh chỉ huy triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo phương án diễn tập.

Ngày 2-7, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà ga Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội)

Tình huống giả định khi tàu đang đưa 50 hành khách vào ga Yên Nghĩa

Khi vào tới sân ga thì bất ngờ xảy ra cháy, nguyên nhân do một nhóm người vận chuyển xăng dầu, cồn lên tàu bằng thùng carton, do sơ ý trong quá trình vận chuyển nên xăng bị rò rỉ ra ngoài gặp nguồn nhiệt gây cháy

Cửa tàu bất ngờ đóng lại do xảy ra sự cố cháy, bên trong nhiều người mắc kẹt

Khói và đám cháy nhanh chóng bao trùm trong tàu khiến nhiều người bị ngạt

Lực lượng cứu hộ tại chỗ của ga Yên Nghĩa vừa tiến hành chữa cháy vừa triển khai phương án cứu hộ sau khi gọi điện báo Trung tâm chỉ huy 114

Trung tâm thông tin chỉ huy CATP ngay lập tức điều động lực lượng, phương tiện của Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 - Phòng PC07 và Đội CS PCCC&CNCH - CAQ Hà Đông tới hiện trường

Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai các tổ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Phía bên ngoài các xe thang triển khai 2 lăng họng nước chữa cháy phun nước làm mát, ngăn cháy lan ở nhà ga

Các mũi còn lại di chuyển theo thang bộ bằng nhiều hướng nhanh chóng tiếp cận người bị nạn

Các chiến sĩ nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm đưa đi cấp cứu

Trong quá trình trinh sát nắm tình hình, các chiến sĩ phát hiện 5 người bị thương mắc kẹt bên trong tàu do cửa tàu gặp sự cố không mở ra được. Ngay lập tức, những biện pháp nghiệp vụ được lực lượng cảnh sát PCCC triển khai và mở cửa tàu, giải cứu người bị nạn

Những thang bộ tại nhà ga Yên Nghĩa được vận dụng tối đa trong công tác phòng cháy, cứu hộ cứu nạn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng các trang thiết bị, phương tiện CNCH, trong thời gian ngắn, những người bị nạn đã lần lượt được các chiến sĩ giải cứu ra khỏi tàu.

Đưa người bị nạn đến nơi an toàn và nhanh chóng triển khai biện pháp y tế

Khu vực nhà ga liên tục được phun nước làm mát nhằm chống cháy lan

Các xe thang được tiếp nước liên tục

20 xe chữa cháy chuyên dụng được điều đến hiện trường

Sau khoảng 30 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội đã khống chế được đám cháy đồng thời đưa toàn bộ người bị thương, mắc kẹt thoát khỏi nguy hiểm

Buổi diễn tập đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra, nâng cao ý thức về công tác PCCC&CNCH, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống cháy nổ trong quá trình khai thác, vận hành các tuyến đường sắt đô thị

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xem-linh-cuu-hoa-cong-an-ha-noi-dien-tap-cuu-nan-tau-cat-linh-ha-dong-post509407.antd