Xem Mourinho phá lối chơi của Sarri

Chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge lúc 18 giờ 30 phút ngày 20-10 (K+PM) tại vòng 9 Giải Ngoại hạng Anh (K+PM) của thầy trò HLV Mourinho dự báo sẽ đầy khó khăn khi đội chủ nhà Chelsea đang thăng hoa, còn Man United thì lận đận

Ở hai lượt trận đi và về của Giải Ngoại hạng Anh năm trước, Chelsea và M.U có thành tích đối đầu khá cân bằng. "Quỷ đỏ" thất bại trên sân Stamford Bridge nhưng đòi được món nợ khi trở về thánh địa Old Trafford. Những lần đối đầu ấy đều chỉ kết thúc với khoảng cách 1 bàn cách biệt. Chính điều đó khiến trận thư hùng giữa Chelsea và M.U luôn hấp dẫn với người hâm mộ Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, trong khi nội bộ đội bóng thành Manchester đang lủng củng vì những mâu thuẫn giữa HLV Mourinho và các ngôi sao khiến "Quỷ đỏ" ngày càng lún sâu vào khủng hoảng thì lối chơi của "The Blues" trở nên tươi mát hơn dưới thời của tân HLV Maurizio Sarri. Sự hiện diện của chiến lược gia 59 tuổi người Ý đã níu giữ hàng loạt trụ cột ở lại đội bóng thành London với mục tiêu quay lại nhóm dẫn đầu, thậm chí cạnh tranh chức vô địch Premier League và góp mặt tại đấu trường danh giá Champions League mùa sau.

Cách HLV Sarri "tái sinh", sử dụng hiệu quả Eden Hazard ở giai đoạn đầu mùa giải đủ thấy ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu đấu pháp, con người trước khi đến với đội bóng thành London. Ngôi sao 27 tuổi người Bỉ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 lần lập công - một khởi đầu tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Kỹ năng rê dắt và tố chất phối hợp ngắn, dứt điểm nhanh của Hazard được bộc lộ triệt để sau 8 vòng đấu ở mùa giải 2018-2019.

HLV Mourinho đang chịu sức ép cực lớn khi M.U có khởi đầu tồi tệ ở Giải Ngoại hạng Anh Ảnh: REUTERS

Nhờ phong độ ấn tượng của Hazard và các đồng đội, Chelsea đang có chuỗi 11 trận bất bại với 9 trận thắng và 2 trận hòa. Ở Premier League, họ đang có 20 điểm sau 8 trận - bằng đội đầu bảng Man City nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại. Nếu tính trên mọi đấu trường, ngôi sao tuyển Bỉ đã có cho mình 12 bàn thắng trong 11 trận ra sân - một thành tích đáng nể.

So với 2 người tiền nhiệm Mourinho và Conte, ông Sarri thật cao tay khi biết cách tận dụng hiệu quả Hazard. Thời HLV Mourinho dẫn dắt "The Blues", ông là người khai phá tài năng của Hazard nhưng với phương châm tấn công mà không quên phòng ngự, chiến lược gia người Bồ đã không tận dụng hết tiềm năng của ngôi sao số 10 này.

Nhiều khả năng triết lý an toàn là trên hết sẽ được "người đặc biệt" áp dụng khi M.U làm khách trước Chelsea như ở các trận đại chiến khác. HLV Mourinho nhiều khả năng sẽ cắt cử một tiền vệ phòng ngự (có thể là Fellaini) đeo bám Jorginho - người điều phối bóng của Chelsea - và không ngại dùng tiểu xảo, kể cả vào bóng phi luật, để hạn chế tầm hoạt động của Hazard.

Hãy xem HLV Sarri và các học trò khắc chế đấu pháp phòng ngự của ông Mourinho ra sao. M.U đang có khởi đầu tồi tệ với 13 điểm sau 8 vòng đấu và ghế của Mourinho đang lung lay dữ dội dù trách nhiệm không chỉ có mình ông. Một điểm trên sân Stamford Bridge là kết quả chấp nhận được nhưng hẳn lãnh đạo, CĐV và không ít ngôi sao M.U còn muốn hơn thế nữa.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/xem-mourinho-pha-loi-choi-cua-sarri-20181019222242405.htm