Xem nhảy lửa tại lễ hội thành Tuyên

Chiều ngày 7-9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức công bố thông tin về việc tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội thành Tuyên năm 2018.

Người dân và du khách đến Tuyên Quang dự liên hoan sẽ có dịp xem trình diễn di sản văn hóa nhảy lửa của người Pà Thẻn

Dự kiến diễn ra từ ngày 20-9 đến 23-9 tại thành phố Tuyên Quang, tại liên hoan, các đoàn nghệ thuật sẽ trình diễn các di sản: Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ, Đờn ca tài tử, Dân ca Ví, Giặm, Khèn Mông, Chầu văn, Xòe Thái, trò diễn Xuân Phả, Hát Bài chòi, Hát Then của dân tộc Tày, Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu.

Song song với liên hoan là Lễ hội thành Tuyên. Rất nhiều hoạt động quy mô lớn, đặc sắc được tổ chức tại Tuyên Quang trong dịp này: Đêm hội lung linh sắc màu thành Tuyên, diễu hành mô hình đèn Trung Thu, giới thiệu ẩm thực, trưng bày sản vật đặc sắc của các địa phương, sản phẩm du lịch độc đáo của Tuyên Quang, Tuần Văn hóa – du lịch vùng cao… Ngoài khu trung tâm thành phố Tuyên Quang, Lễ hội thành Tuyên còn được tổ chức tại các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Lâm Bình, Hàm Yên…

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/xem-nhay-lua-tai-lien-hoan-trinh-dien-di-san-van-hoa-va-le-hoi-thanh-tuyen-509447/