Xem pháo hoa bên sông Hàn bị thu phí 70.000 đồng

Khi chị T. đang ngồi tại vỉa hè bờ sông Hàn đợi xem bắn pháo hoa thì một người phụ nữ đến đòi 70 nghìn đồng tiền phí chỗ ngồi.

Mới đây, có thông tin phản ánh khi đi xem pháo hoa tại khu vực công cộng bờ sông Hàn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), một người dân bị một người phụ nữ ra đòi chỗ với mục đích thu phí chỗ ngồi khiến dư luận bức xúc.

Trưa 2/5, trao đổi với PV, chị N.T.A.T (người phản ánh thông tin trên) cho biết, sáng cùng ngày, phía đại diện quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã gọi điện cho chị và thông báo sẽ xác minh và giải quyết vụ việc.

Trước đó, chị T. chia sẻ: "“Tối 30/4 mình đi xem pháo hoa, sau 10 năm tổ chức mình cứ ngỡ thành phố bây giờ khác xưa rồi. Bờ Đông sông Hàn mình ra ngồi thì có một chị đến đòi tiền nói là chị giữ chỗ từ trước.

Không biết chị giữ cái gì khi lúc mình đến chỗ đó còn vắng và ít người, mình ngồi một lát thì tới thu tiền với giá 70 nghìn đồng/chỗ".

Hình ảnh hàng ghế dày đặc người phụ nữ trên bày ra đòi thu phí

Theo chị T., chị đã ra từ sớm và ngồi tại khu vực dọc bờ bê tông sông Hàn. Khi bị người phụ nữ đòi chỗ, đòi thu phí chị T. nhất quyết không trả tiền mà còn làm căng.

Chị đã ra gặp trực tiếp đội quy tắc đô thị đang làm việc tại khu vực. Nhưng sự việc không được giải quyết, lực lượng này trả lời rằng không có trách nhiệm và không xử lý được.

Sau đó, chị T. đi bộ nhờ công an vào can thiệp. Khi công an vào thì người phụ nữ này để yên cho chị T. ngồi và tạm thu dọn ghế. Khi công an đi khoảng 30 phút những người này lại bày ghế ra, chắn thành hàng rào.

"Họ xếp ghế sát nhau, có anh khách tây ngồi bên em để chân hơi dài, cô kia lấy ghế ủi thẳng vào chân.

Mình bức xúc nên gọi hotline của Dịch vụ công TP Đà Nẵng: 02361022. Khoảng 1 phút sau. Đội Quy tắc đô thị xuất hiện và nạt hỏi ai đã phản ánh nhưng không dẹp mấy dãy ghế đi", chị T. kể lại.

Vì là con gái nên chị T. không dám lên tiếng nhận mình đã gọi điện. Lúc này, có một người đàn ông say rượu làm ầm lên, yêu cầu dẹp ghế đi. Đội quy tắc đô thị liền quay sang hỏi người phụ nữ thu tiền, đó là người phản ánh đúng không? Thành viên đội lập tức cuốn phăng tấm bạt của người đàn ông này rồi bỏ đi.

Chị T. bức xúc: "Mình có hỏi lại họ sao giành chỗ trước lại không ngồi chỗ đó đi thì họ cứ khăng khăng họ giành chỗ. Mình thấy vô lý lắm, nguyên 1 dãy dài chỗ bờ sông từ chỗ tấm banner quảng cáo kéo đến qua gần khán đài chỗ nào chị này cũng nói của chị giành rồi.

Chị này đòi chỗ tất cả ai ở khu vực đó. Vì mình làm căng gọi công an vào nên chị ta không thu được tiền của bọn mình, nhưng có vài cặp vợ chồng trung niên với mấy bạn sinh viên khác đến sau em đều sợ nên đưa tiền ngay".

Điều khiến chị T. quyết tâm đưa sự việc ra cơ quan chức năng hơn, vì đây là lần thứ hai, chị chạm mặt người phụ nữ thu tiền chỗ ngồi nơi công cộng này. Chị hy vọng lần này sẽ giải quyết được triệt để.

Sáng cùng ngày, trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Văn Quốc - Phó giám đốc phụ trách Dịch vụ công TP Đà Nẵng xác nhận, đã nhận được thông tin phản ánh.

"Tôi cũng đã có nghe thông tin báo cáo từ các bạn điện thoại viên báo cáo về việc nhận được các thông tin phản ánh xuất hiện các tình trạng thu tiền ghế, chỗ ngồi vào tối hôm tổ chức bắn pháo hoa.

Trung tâm không trực tiếp xuống xử lý sự việc mà là đơn vị tiếp nhận thông tin sau đó chuyển xuống các đơn vị liên quan để cử người xuống giải quyết sự việc.

Các điện thoại viên cho biết đã chuyển sự việc xuống bên bộ phận chức năng thuộc quận Sơn Trà".

Về phía đại diện quận Sơn Trà, ông Huỳnh Văn Bảy - Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận cho hay: Tối 30/4, nhiều du khách tới khu vực bờ sông Hàn để xem bắn pháo hoa. Từ 3 giờ chiều, đơn vị đã triển khai lực lượng đi kiểm tra cho tới đêm không cho thu quá tiền gửi xe, bàn ghế, chiếm chỗ của du khách.

Việc xuất hiện đối tượng thu tiền chỗ ngồi, bày ghế ra khu vực công cộng theo ông Bảy đó là vấn đề xảy ra hàng năm. Sau khi báo đài, người dân phản ánh thì cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý và giảm bớt được tình trạng này.

Ngay từ trước khi diễn ra sự kiện, UBND TP đã quán triệt không cho mang ghế thu tiền theo kế hoạch triển khai từ đầu.

Theo ông, có một số người dân ý thức kém họ vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sau khi lực lượng chức năng xử lý xong, đi chỗ khác thì những người này lập tức lại bỏ ghế ra.

Trả lời về việc thái độ "khó hiểu" của một số nhân viên Đội kiểm tra quy tắc đô thị khi quát nạt người dân phản ánh, đồng thời không xử lý hành vi bày ghế, thu tiền của người phụ nữ tại thời điểm đó, ông Bảy nói: "Tôi mới nắm được thông tin sự việc này. Chiều nay sẽ tiến hành họp Đội và sẽ làm rõ thông tin trên".

Hoàng Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xem-phao-hoa-ben-song-han-bi-thu-phi-70000-dong-3357421/