Xem phim 'Chúng ta của 8 năm sau' thấy thương cặp diễn viên chính

Những cảnh lãng mạn giữa Dương và Lâm khiến tôi khao khát quay trở lại tuổi 20 vì quá ngọt ngào nhưng thực sự là rất thương hai diễn viên Hoàng Hà và Quốc Anh trong 'Chúng ta của 8 năm sau'.

Kể từ phim Thương ngày nắng về mới lại có một phim trên sóng VTV cuốn hút tôi đến vậy. Ban đầu khi thấy giới thiệu Chúng ta của 8 năm sau tôi cứ chờ đợi mau mau có sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Mạnh Trường vì yêu thích họ từ lâu. Tuy nhiên, càng xem tôi lại bị hút vào cặp diễn viên chính Dương và Lâm do Hoàng Hà và Quốc Anh đóng.

Vì thế là tôi cứ mong những tháng ngày tuổi trẻ của đôi bạn sẽ kéo dài mãi và chưa chuẩn bị tinh thần tới thời điểm 8 năm sau. Dấu ấn quá mạnh với Hoàng Hà và Quốc Anh khiến tôi không biết sau này khi Huyền Lizzie và Mạnh Trường đảm nhiệm vai Dương và Lâm có đủ sức cuốn hút mình như thế không nữa.

Thực ra tôi mê mẩn diễn viên Hoàng Hà từ lúc xem phim Em và Trịnh. Đôi mắt to tròn thơ ngây và vẻ đẹp trong sáng của Dao Ánh khi xuất hiện sau cánh cửa nhà khi ấy đã làm tôi ấn tượng và tự hỏi sao có diễn viên nào hợp vai đến thế.

Hoàng Hà và Quốc Anh đóng rất ăn ý của cặp tình nhân.

Khi biết Hoàng Hà sẽ đóng vai Dương trong Chúng ta của 8 năm sau, tôi vô cùng chờ đợi ngày phim lên sóng. Và sự kỳ vọng không đặt sai chỗ. Hoàng Hà tiếp tục chinh phục tôi ở vai diễn này. Cũng như cái tên của nhân vật, cô ấy tỏa sáng trong mọi khung hình với nụ cười lấp lánh và diễn xuất tự nhiên đặc biệt đài từ nghe rất dễ chịu.

Có lẽ vì Hoàng Hà diễn có nghề, và cũng bởi cả tôi và nhiều khán giả từ lâu đã chờ đợi những gương mặt mới mẻ trên phim truyền hình giờ vàng. Chính vì thế, sự tươi mới của vai diễn này khiến tôi không bỏ sót bất cứ tập phim nào lên sóng kể từ ngày đầu tiên.

Dù biết Hoàng Hà nhiều tuổi hơn nhân vật Dương trên phim nhưng sao cô ấy có thể trẻ trung và vào vai hợp đến vậy. Vẻ đẹp trong sáng, năng lượng và hết mình vì tình yêu của cô gái mới ngoài 20 vô cùng cuốn hút.

Sức hút của Chúng ta của 8 năm sau còn đến từ tình yêu lãng mạn và nồng nhiệt của Dương và Lâm. Không phải mới xem Hoàng Hà và Quốc Anh đóng phim nhưng lần đầu tiên họ kết hợp trên màn ảnh thật ăn ý. Những cử chỉ và ánh mắt tình tứ dành cho nhau trên phim khiến một khán giả trung niên như tôi cũng phải tan chảy vì quá ngọt ngào và ấm áp.

Sự ngại ngùng và cả sự nồng nhiệt mà hai nhân vật dành cho nhau lúc mới yêu được cặp diễn viên thể hiện rất ấn tượng. Tôi cứ tua đi tua lại mãi những cảnh phim đầy cảm xúc của Dương và Lâm, khi họ viết note gửi nhau ở quán cafe, ôm nhau trong bếp hay nấu bữa sáng giữa không gian lãng mạn của đất trời Sa Pa. Tôi không nghĩ là các diễn viên đang nhập vai nữa mà tin có một cặp đôi yêu nhau đẹp như thế ở ngoài đời vì Hoàng Hà và Quốc Anh có "phản ứng hóa học" tốt quá.

Nhưng quả thực là khi xem phim, đặc biệt là những cảnh Dương và Lâm ôm hôn nhau tôi cứ thấy thương cho hai diễn viên chính vì quá chênh lệch chiều cao. Một người cứ chăm chăm cúi xuống, còn người kia phải ngẩng mặt và kiễng lên hết cỡ. Tôi đoán chắc là khi đóng những cảnh tình cảm này hai diễn viên mỏi cổ lắm.

Tôi nghĩ khi đạo diễn chọn Hoàng Hà và Quốc Anh vào vai Dương và Lâm chắc chưa tính đến chuyện họ chênh lệch nhiều về chiều cao như vậy. Tôi đoán Hoàng Hà phải thấp hơn Quốc Anh tới 30cm vì lên hình cô ấy nhỏ hơn bạn diễn rất nhiều. Nhưng có sao đâu, chênh lệch ngoại hình không cản họ tạo thành một "đôi đũa lệch" quá ấn tượng trên màn ảnh, lãng mạn chẳng kém phim Hàn. Nếu được bầu chọn tôi sẽ xếp Quốc Anh và Hoàng Hà vào vị trí số 1 trong danh sách những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh phim Việt năm 2023.

Độc giả Kiều Anh (Hà Nội)

Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết phải trùng quan điểm với bài đã đăng trên VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xem-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-ma-thay-thuong-cap-dien-vien-chinh-2220281.html