Xem 'Quỷ đỏ' nước Anh ở Australia

Tình cờ tôi sang Melbourne cũng là lúc Man Utd đặt chân đến đây thực hiện tour du đấu 2022 tại thành phố được bình chọn là một trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới và dẫn đầu nước Úc. Cơ may có một không hai để 'mục sở thị' tên tuổi vĩ đại nước Anh với 3 lần lên đỉnh châu Âu, 20 lần vô địch xứ sở sương mù, dù giá vé khá 'chát' với người đến từ V.League.

Tác giả Minh Chung (phải) trên sân Melbourne Rectangular

Tác giả Minh Chung (phải) trên sân Melbourne Rectangular

Trận đấu diễn ra trên sân Melbourne Rectangular có sức chứa 30 ngàn chỗ ngồi. Đây là SVĐ từng tổ chức lễ khai mạc và 7 trận đấu của Asian Cup 2015 và chính là sân Australia tiếp đón đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vừa qua. Melbourne Rectangular cũng là nơi diễn ra những buổi hòa nhạc của Bruce Springsteen, Taylor Swift, Elton John, Paul McCartney…; giành được giải thưởng cho SVĐ có ý nghĩa văn hóa và mang tính biểu tượng nhất thế giới năm 2012.

Từng là thuộc địa với nhiều làn sóng định cư người Anh, nằm trong Khối thịnh vượng chung và vẫn coi Nữ hoàng Elizabeth II là biểu tượng trị vì, nên Australia có mối liên hệ gắn bó đặc biệt với bóng đá Anh, coi các CLB và ngôi sao ở Premier League cũng là thần tượng của mình. Không chỉ vậy, lần gần nhất “Quỷ đỏ” đến Melbourne đã cách đây 23 năm (thắng tuyển Úc 2-0). Chính vì vậy dù không có Ronaldo; Matic, Paul Pogba, Cavani, Juan Mata, Lingard đã chia tay; những bản hợp đồng mới: Eriksen, Martinez, de Jong… vẫn chưa đến hoặc chưa ngã ngũ, nhưng đoàn quân của tân HLV Ten Hag vẫn có sức hút lớn. Chưa kể, các CĐV đội chủ nhà còn háo hức với màn ra mắt và đối đầu với CLB cũ của Nani, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha và đồng đội của Ronaldo, từng có 8 năm khoác M.U, vừa được Melbourne Victoria chiêu mộ. Chính vì thế đã có hơn 20 ngàn khán giả, những fan đồng thời của đôi bên đến sân như trẩy hội cuối tuần.

Sự trở lại của trung vệ Maguire, cùng những cái tên Martial, Bruno Fernandes, Sancho, Luke Shaw được xướng lên trong sự reo hò nồng nhiệt. Ngược lại bài hát truyền thống của Melbourne Victoria Stand by me được cả SVĐ đồng thanh cất tiếng đầy tự hào: “Hãy đứng bên tôi”, nhà đương kim á quân A-League (mùa 2021-2022 chỉ kém nhà vô địch, CLB cùng thành phố Melbourne City đúng 1 điểm, là đội có chuỗi trận bất bại dài nhất 15 trận), đội bóng từng 3 lần vô địch Australia, là CLB duy nhất của xứ chuột túi giành tất cả 4 danh hiệu quốc nội trong kỷ nguyên hiện đại bóng đá Úc.

Hiệp 1 ra sân với đội hình gần như mạnh nhất (ngoài thủ môn De Gea chấn thương chỉ tiền đạo Rashford không ra sân từ đầu) nhưng M.U lại bất ngờ bị thủng lưới ngay ở phút thứ 5. Melbourne Rectangular bùng lửa, pháo hoa ăn mừng cùng giai điệu Seven Nation Army, điệp khúc được xướng lên mỗi khi đội nhà có bàn thắng. Sau bàn thua M.U hoàn toàn nắm giữ thế trận, chơi trên nửa sân nhưng bế tắc trước phòng tuyến phòng ngự 3 lớp của Melbourne Victoria. Tuy nhiên trước khi hiệp 1 kết thúc, đẳng cấp đã kịp lên tiếng, với 2 bàn thắng của McTominay và Martial M.U dẫn lại 2-1.

Cũng như trận thắng Liverpool 4-0 tại Thái Lan, hiệp 2 HLV Ten Hag thay toàn bộ đội hình. Những dòng máu trẻ Laird, Li Savage, Zidane Iqbal, Telles, Chong, Amad và tân binh Hà Lan Malacia (đá vị trí hậu vệ trái của Luke Shaw) mang đến một M.U sinh khí hơn hẳn để Rashford và Tahith Chong lập công ấn định tỷ số 4-1.

Chiến thắng đậm đà thứ 2 ở tour 2022 ghi nhận một nét mới của M.U dưới thời Ten Hag là sự triển khai bóng từ sân nhà một cách kiên nhẫn thay cho sự hấp tấp, vội vàng trước đây. Nhưng vấn đề cũng đặt ra cho tân HLV người Hà Lan, đó là khả năng khoan phá thế trận phòng ngự nhiều tầng được đối phương chủ động giăng ra và hàng thủ với Maguire, Lindelof ở trung tâm vẫn là nỗi lo khi bộ đôi này quá chậm chạp.

Minh Chung - Lý Trần Thế

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202207/xem-quy-do-nuoc-anh-o-australia-3125802/