Xem 'thần đèn' di chuyển cổng đền hơn 200 tuổi tại Hà Tĩnh

'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư cho biết, trước khi thực hiện di chuyển cổng đền, ông đã ra hiện trường khảo sát 3 lần.

Dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) có chiều dài gần 3km, mặt đường thảm nhựa rộng 30m. Công trình có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư. Dự án khởi công từ tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng với chiều dài khoảng 100m, đoạn qua tổ dân phố Thuận Hòa (phường Đức Thuận). Nguyên nhân là do trục đường dự án chạy qua vị trí của cổng đền có tuổi đời hơn 200 năm.

Vướng cổng đền 200 tuổi nên công tác giải phóng mặt bằng để thi công đường vanh đai chưa thực hiện được suốt thời gian qua.

Để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và không ảnh hưởng đến văn hóa tâm linh, thị xã Hồng Lĩnh vừa thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư (trú Tp.Hồ Chí Minh) di chuyển cổng đền đến vị trí mới cách vị trí cũ khoảng 63m. Đơn vị được thuê di chuyển cổng đền đã dùng một xe container chở vật liệu, thiết bị từ Tp.HCM ra thực hiện việc di dời này.

Đơn vị di dời tính toán, cẩn trọng từng bước quá trình di chuyển cổng đền.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc di dời cổng đền từ một tháng nay và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 23 tháng Chạp tới đây", đại diện đơn vị di dời cho hay.

Chủ trì thực hiện công tác di dời, ông Nguyễn Văn Cư chia sẻ, trước khi thực hiện, ông đã ra hiện trường khảo sát 3 lần. Sau đó, đơn vị đã chuẩn bị một xe container chở máy móc, thiết bị, vật tư với trọng lượng 15 tấn từ Tp.HCM ra Hà Tĩnh.

Đơn vị thi công triển khai các phương án an toàn để di dời cổng đền.

“Chúng tôi cũng huy động 6 công nhân và một cán bộ kỹ thuật có trình độ giỏi nhất của công ty. Vì đền này đã có từ lâu, xuống cấp, có nhiều vết nứt, nếu làm không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến nguyên trạng”, ông Cư nói.

Việc di chuyển cổng đền cổ kính phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, tuân thủ quy trình và kỹ thuật.

Theo tính toán, một ngày, đơn vị thực hiện sẽ dịch chuyển cổng đền được khoảng 8 đến 10m.

Theo các cụ cao niên, công trình cổ kính nêu trên là dấu tích còn sót lại của ngôi đền có từ thế kỷ 18 (cách đây hơn 220 năm). Trước kia, đền thờ Đức Thánh Trần và các vị danh nhân có công trong làng. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ kêu gọi xã hội hóa để trùng tu, xây dựng ngôi đền thành khu di tích nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, hiếu học cho các thế hệ.

Bùi Thị Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xem-than-den-di-chuyen-cong-den-hon-200-tuoi-tai-ha-tinh-a644179.html