Xem tranh và đọc sách 'Lối Phong'

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội đang giới thiệu đến công chúng một triển lãm thú vị mang tên 'Lối Phong'. Triển lãm chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Hàn – ASEAN năm 2019 này được mở cửa đến hết ngày 30/11.

Triển lãm "Lối phong" trưng bày 25 tác phẩm của họa sĩ Đào Hải Phong. Ảnh: Bình Thanh.

Triển lãm “Lối Phong” vừa được khai mạc chiều ngày 19/11, tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc – 49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bà Park hyejin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên Trung tâm trải nghiệm một hình thức giao lưu mới giữa nghệ thuật Việt – Hàn.

Ở đó, các nghệ sĩ Việt - Hàn chính là những người dẫn dắt chuyến du ngoạn nghệ thuật trong veo nhưng chất chứa đầy cảm xúc với tranh và âm nhạc.

Khán giả đến với thưởng lãm tranh của triển lãm "Lối Phong". Ảnh: Bình Thanh.

Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm được họa sĩ Đào Hải Phong sáng tác trong 10 năm qua.

Với gam màu tươi sáng làm chủ đạo, những bức tranh phong cảnh của Đào Hải Phong kể câu chuyện về làng quê, về phố thị với những: Mưa trắng, Bạch liên hồ, Đêm hè, Sau mùa gặt, Nhớ thương đồng quê...

Tác phẩm "Mưa trắng" của họa sĩ Đào Hải Phong được trưng bày tại triển lãm.

Tất cả rất đỗi nhẹ nhàng, dung dị mà vương bao nét thơ mộng, thân thương trong sắc vừa trong veo vừa mờ ảo.

Có thể nói, các tác phẩm thể hiện rõ độ “chín” trong sự nghiệp cầm cọ gần 30 năm của Đào Hải Phong với sự độc đáo, đa dạng về bảng màu, đối tượng, bút pháp và trạng thái.

“Đây là triển lãm cá nhân thứ 2 của tôi sau 10 năm và là triển lãm tôi rất xúc động vì tôi hoàn toàn được chọn những bức tranh tôi thích. Có thể những bức tranh này chưa làm vừa lòng các bạn nhất nhưng cũng là những cái mà tôi đặt niềm tin. Nó là một trong những khuynh hướng tôi tiếp tục đi trên con đường mà tôi đủ dũng cảm lựa chọn” - Họa sĩ Đào Hải Phong nói tại khai mạc triển lãm.

Cũng nhân dịp này, họa sĩ Đào Hải Phong còn ra mắt cuốn sách “Lối Phong”.

Cuốn sách được thực hiện bởi sự kết hợp của giữa hai thế hệ: một họa sĩ của thời kỳ đổi mới và các bạn trẻ 9X.

Cuốn sách "Lối Phong" được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Bình Thanh.

Nói về cuốn sách, họa sĩ Đào Hải Phong nhẩm đọc những câu thơ:

Cuốn sách này có tranh.

Nhưng cuốn sách này cũng là đời.

Cuốn sách này có bạn.

Và sau tất cả, cuốn sách này là tôi.

Rồi kết lại: “Lối Phong” cũng chỉ là một cuộc chơi, một kỉ niệm, một phương tiện – để qua đó chúng ta hiểu lẫn nhau".

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/xem-tranh-va-doc-sach-loi-phong-4048053-v.html