Xem trực tiếp lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 trên kênh nào?

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ bắt đầu vào 18h ngày 23/7 (giờ Việt Nam), kéo dài khoảng 3h30 phút và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5 và VTVGo.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ bắt đầu vào 18h, ngày 23/7 tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5 và VTVGo. (Nguồn: Reuters)

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ bắt đầu vào 18h, ngày 23/7 tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, VTV5 và VTVGo. (Nguồn: Reuters)

Olympic Tokyo 2020 với khẩu hiệu của phong trào Olympic "Nhanh hơn-Cao hơn-Mạnh hơn-Cùng nhau" (Faster-Higher-Stronger-Together), sẽ chính thức khai mạc vào tối nay tại sân vộng động Quốc gia ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Tokyo cũng là thành phố đầu tiên tổ chức 2 kỳ Olympic, lần đầu vào năm 1964.

Khẩu hiệu của Olympic Tokyo 2020 nhằm động viên các vận động viên thi đấu hết sức mình để lập những kỷ lục mới tại ngày hội thể thao thế giới, đồng thời, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết trong bối cảnh thế giới đang phải ứng phó với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Khoảng 1.000 khách VIP sẽ đến khu vực sân vận động có sức chứa 68.000 chỗ để dự lễ khai mạc. Ngoài Nhật Hoàng Naruhito, buổi lễ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới và các nhân vật cấp cao, như Phu nhân Tổng thống Mỹ Jill Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nếu trước đây, khán giả sẽ được dịp mãn nhãn với những màn trình diễn vũ đạo quần chúng, ánh sáng ảo diệu hoành tráng thì năm nay, thay vào đó sẽ là một lễ khai mạc Olympic nghiêm túc, không hào nhoáng và lộng lẫy.

Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 23/7-8/8, tại 41 địa điểm thi đấu. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số lượng các vận động viên buộc phải rút gọn. Thế vận hội năm nay quy tụ khoảng 6.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Do lo ngại dịch Covid-19, đoàn thể thao Triều Tiên sẽ lần đầu tiên không tham dự một kỳ Olympic, kể từ năm 1988. Đây cũng là kỳ Olympic đầu tiên có sự góp mặt của đoàn thể thao Bắc Macedonia.

Thế vận hội năm nay có số lượng môn thi lớn nhất từ trước tới nay với 33 môn thể thao với 339 nội dung, trong đó có 4 môn mới gồm Trượt ván (Skateboarding), Lướt sóng (Surfing), Leo núi thể thao (Sport Climbing) và Karate.

Bóng đá và bóng mềm là những môn thể thao thi đấu đầu tiên (ngày 21/7), trước 2 ngày so với lễ khai mạc. Các môn thể thao cuối cũng sẽ diễn ra vào ngày 8/8, trước lễ bế mạc.

Tham dự kỳ Olympic Tokyo, Đoàn thể thao Việt Nam có 43 thành viên, trong đó có 18 vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn thi. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (Bơi) và vận động viên Quách Thị Lan (Điền kinh) sẽ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam và 24/43 thành viên đoàn tham dự lễ khai mạc do hạn chế số lượng người bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau 1 năm bị trì hoãn bởi đại dịch Covid-19, Thế vận hội năm nay được tổ chức với nhiều điểm khác biệt so với các kỳ đại hội thể thao thế giới trước đây.

Trong đó, không thể không kể đến việc, lần đầu tiên trong lịch sử, Thế vận hội đã bị hoãn và lên lịch lại song vẫn giữ tên Olympic Tokyo 2020 cho mục đích tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Không chỉ vậy, xung quanh việc tổ chức cũng gặp nhiều những điểm đáng chú ý với các vụ bê bối liên quan đến các thành viên ban tổ chức. Chẳng hạn như vụ việc Giám đốc phụ trách tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Olympic Tokyo buộc phải từ chức, khi thời điểm Thế vận hội chính thức khai màn chỉ còn chưa đầy 36 tiếng.

Lý do được Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đưa ra hôm 22/7 cho biết, vị giám đốc này đã có phát ngôn nhạy cảm chạm đến ký ức đau thương của những người Do Thái trong Thế chiến II vào năm 1998, khi còn là diễn viên hài.

Cách đây 4 ngày, một nhà soạn nhạc cho buổi lễ cũng đã từ chức khi bị cáo buộc lạm dụng các bạn học khuyết tật thời trẻ. Hồi tháng 3, Giám đốc Sáng tạo phụ trách lễ khai mạc, bế mạc của Olympic và Paralympic Tokyo cũng buộc phải từ chức khi đề nghị một nữ diễn viên hài ngoại cỡ xuất hiện trong vai một con lợn.

Dù không phải lễ khai mạc hoàng tráng và xa xỉ, hay có những vụ bê bối xung quanh việc tổ chức thì buổi lễ vẫn còn nhiều điều đáng chờ đợi và chưa được tiết lộ.

Đặc biệt, quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo 2020 của nước chủ nhà trong bối cảnh khó khăn của đại dịch đã gửi đi thông điệp "con người chiến thắng đại dịch" như khẩu hiệu đã nhắc ở trên "Nhanh hơn-Cao hơn-Mạnh hơn-Cùng nhau (Faster-Higher-Stronger-Together)".

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xem-truc-tiep-le-khai-mac-olympic-tokyo-2020-tren-kenh-nao-152393.html