Xem tỷ phú thế giới ăn sáng khác người thế nào mà giàu đến thế?

Trong khi Bill Gates thường bỏ qua bữa sáng thì tỷ phú Warren Buffett có thói quen ăn sáng theo sự lên xuống của thị trường chứng khoán nhưng không quá 3,17 USD.

Tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos cho biết ông thường tránh các cuộc họp vào sáng sớm để có thời gian thưởng thức bữa sáng lành mạnh, không có thực phẩm tiện lợi béo ngậy trên bàn. Ảnh: Getty Image.

Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates - người sáng lập Microsoft, từng nói luôn khởi động ngày mới với thức uống ca cao nhưng vợ ông cho hay Gates thường bỏ bữa sáng. Ảnh: Gates Foundation.

Với Mark Zuckerberg- CEO Facebook, bữa sáng không phải là thứ ông kén chọn. Zuckerberg thường ăn bất cứ món gì ông cảm thấy ổn trong ngày hôm đó bởi ông "không muốn tốn thời gian cho những quyết định nhỏ". Ảnh: Getty Image.

Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, ít khi ăn sáng. Nếu có, Musk sẽ ăn một thanh kẹo Mars, món thích hợp cho người đàn ông đang cố gắng đặt chân lên hành tinh đỏ. Ảnh: Getty.

Năm 2010, Richard Branson, nhà sáng lập tập đoàn Virgin tiết lộ ăn salad hoa quả và ngũ cốc cho bữa sáng. Thi thoảng, ông ăn cá trích muối hun khói. Ảnh: Getty.

Jack Dorsey - CEO của Twitter ăn sáng đơn giản với hai quả trứng luộc cùng nước sốt. Ảnh: Getty.

Theo Chicago Tribune, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường ăn sáng với thịt xông khói và trứng. Ảnh: Getty.

Tỷ phú Warren Buffett có thói quen ăn sáng theo sự lên xuống của thị trường chứng khoán. Ông có vài lựa chọn với mức giá khác nhau (nhưng không quá 3,17 USD) tại cửa hàng McDonald’s. Khi thị trường lên, ông sẽ ăn món đắt hơn tại đây. Ảnh: Getty.

Chia sẻ trên trang Recode, CEO Google Sundar Pichai tiết lộ mình có thói quen "kiểu Anh" với một cốc trà vào mỗi sáng. Ông cũng thường ăn cùng với trứng ốp lết. Ảnh: Getty.

Video: Tỷ phú Jack Ma. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Business insider)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/xem-ty-phu-the-gioi-an-sang-khac-nguoi-the-nao-ma-giau-den-the-1285814.html