Xem xét miễn giảm xử phạt cho ông Nguyễn Cà Rê vụ đổi 100 đô la

Ngày 30/10, Ban Tuyên giáo TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2018.

Hội nghị giao ban báo chí TP Cần Thơ tháng 10/2018

Lần đầu tiên hơn 50 PV, nhà báo đại diện cho các cơ quan báo chí đóng tại địa bàn TP Cần Thơ tham dự đông đảo, nêu 17 ý kiến, 34 câu hỏi liên quan đến các vấn đề trên địa bàn thành phố. Trong đó nhiều câu hỏi tập trung xung quanh thông tin trong tuần qua đặc biệt gây chú ý của dư luận, khi các cơ quan báo đài đồng loạt đưa tin liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Cà Rê, 38 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ làm nghề thợ điện) bị xử phạt 90 triệu đồng do đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực bị phạt 295 triệu đồng; Đồng thời công ty này bị tịch thu số lượng lớn đá quý trị giá gần 550 triệu đồng. Tuy nhiên điều gây lo lắng trong dư luận chính là kết quả xử phạt vi phạm hành chính vừa qua. Sở TTTT TP Cần Thơ, cho biết: Trong tuần qua từ 23 đến 29/10 có đến 285 tin, bài của 50 cơ quan báo chí nêu về vụ việc này.

Theo Ban Tuyên Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ, trước đó sau khi Công an TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp báo thông tin chính thức về việc này và quá trình xác minh, tổ chức và cá nhân đã thừa nhận hành vi sai phạm; căn cứ vào Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Công an TP Cần Thơ đã tham mưu UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính đối với các tở chức, cá nhân vi phạm nêu trên đúng theo qui định của pháp luật. Tuy vậy trường hợp của ông Rê do hoàn cảnh khó khăn có thể làm đơn gởi UBND TP Cần Thơ xem xét giải quyết xin giảm nhẹ nộp phạt hoặc đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tại hội nghị giao ban báo chí, nhiều câu hỏi báo chí đặt ra về thời điểm bắt quả tang vào tháng 1/2018 nhưng đến tháng 8 mới có biên bản vi phạm hành chính và vì sao đến tháng 9 mới có quyết định xử phạt hành chính? Có ý kiến cho rằng 20 viên kim cương bị cơ quan chức năng tịch thu là của gia đình ông Lực (tiệm vàng Thảo Lực), không bày bán...tuy nhiên phía công an lại cho rằng thời điểm kiểm tra, 20 viên cương này ông Lực để trong tủ chế tác vàng, ngay quầy kinh doanh của tiệm vàng, ngành chức năng đã làm rõ thông tin này? Ông Nguyễn Cà Rê có phải là “chim mồi” trong vụ này không…

Báo chí quan tâm theo dõi sự kiện

Đối với ông Rê đổi ngoại tệ tại tiệm vàng Thảo Lực là tổ chức không được cấp phép là sai quy định. Tuy nhiên theo quy định (tại điểm a, khoản 3, điều 24 Nghị định 96, hành vi đổi tiền ngoại tệ của ông Cà Rê bị xử phạt vi phạm hành chính và căn cứ quy định tại điều 76, 77 Luật xử lý vi phạm hành chính (số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012) thì trường hợp của ông Cà Rê bị phạt tiền từ 3 triệu đồng trở lên nếu không có khả năng thì có thể xem xét được hoãn hoặc giảm miễn phần còn lại tiền phạt trong quyết định xử phạt; đồng thời ông Cà Rê phải có đơn đề nghị xin hoãn, hoặc miễn giảm…

Ông Trần Việt Trường, Trưởng ban tuyên giáo TP Cần Thơ cho biết: Quan điểm của UBND TP rất rõ ràng, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật và không gây khó khăn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như cuộc sống của người dân.

Ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc sở TTTT TP Cần Thơ cho biết, kết luận của Chủ tịch UBND giao cho Sở TTTT trả lời báo chí có 2 điểm chính: UBND TP đã nhận đơn được của ông Nguyễn Cà Rê về việc xin phép miễn, giảm tiền phạt. Chủ tịch thành phố giao Công an TP Cần Thơ khẩn trương xác minh, căn cứ pháp luật hiện hành, hoàn cảnh khách quan của ông Rê để xem xét miễn, giảm tiền phạt trước ngày 2/11/2018. UBND TP Cần Thơ giao Công an TP CT phối hợp cùng các ngành liên quan rà soát lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc, báo cáo gởi về Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ trong thời gian sớm nhất.

Ông Đỗ Hoàng Trung - Giám đốc sở TTTT TP Cần Thơ

HƯNG PHÚ-NB

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xem-xet-mien-giam-xu-phat-cho-ong-nguyen-ca-re-vu-doi-100-do-la-post229768.html