Xem xét tăng lương cho DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài

Theo tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Bộ đang tính mức tăng lương tối thiểu cụ thể theo vùng áp dụng cho người lao động trong doanh nghiệp.

Mức tăng đang được nghiên cứu đối với hai khối doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại bốn vùng để trình Chính phủ dự thảo nghị định tiền lương tối thiểu đối với doanh nghiệp trong tháng 9 này. Các doanh nghiệp sẽ thực hiện mức lương tối thiểu mới vào ngày 1-1-2010, sớm hơn 5 tháng so với khu vực hành chính sự nghiệp. Đại diện Vụ Lao động tiền lương, Bộ LĐTB&XH cho biết: Để đảm bảo lộ trình thống nhất tiền lương tối thiểu đã được phê duyệt, tới năm 2012 doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ có chung mức lương tối thiểu, thời gian đầu sẽ phải thiết kế mức tăng đối với doanh nghiệp trong nước cao hơn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dự kiến mức tăng với các doanh nghiệp trong nước khoảng 13 – 15%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ 9 – 11%. Tuy nhiên đây chỉ là mức dự kiến. H.T

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=20529