Xem xét xử lý hình sự vụ việc vận chuyển lợn nhiễm bệnh đi tiêu thụ

Ngày 17-6, Đại tá Hoàng Văn Nam, Trưởng Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, nếu đủ điều kiện sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự vụ việc vận chuyển lợn nhiễm bệnh đi tiêu thụ.

Trước đó vào ngày 14 – 6, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện An Lão đã phát hiện xe ô tô tải BKS: 15C – 329.96, do Lê Quang Chuyền (ở xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) điều khiển, cùng phụ xe là Trần Đức Lộc (ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), chở theo 13 con lợn. Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số lợn có trọng lượng mỗi còn từ 50 – 70 kg, đều không có giấy tờ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc và chứng nhận kiểm dịch. Đáng chú ý trong số này đã có 2 con lợn bị chết nhiều giờ trước đó.

Phương tiện vận chuyển lợn nhiễm bệnh đi tiêu thụ bị phát hiện.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của của cơ quan Thú ý cho thấy, toàn bộ số lợn trên đều đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo đó cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành tiêu hủy, chôn lấp số lợn nhiễm bệnh trên theo quy định.

Theo Đại tá Hoàng Văn Nam, việc làm của lái và phụ xe trên là hết sức nguy hiểm, bất chấp các quy định phòng chống dịch, làm lây lan, phát tán nguồn bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng… Theo đó cơ quan Công an đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, xem xét nếu có đầy đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự về hành vi vận chuyển và tiêu thụ lợn nhiễm bệnh.

Cũng tại thời điểm này trên địa bàn huyện An Dương (Hải Phòng), Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải BKS: 15C – 292.57, do ông Vũ Đoàn Bằng (ở thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương), điều khiển. Kết quả đã phát hiện 16 bao tải chứa tổng cộng gần 500 kg bì lợn, tất cả đều đã bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ số bì lợn trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, ông Vũ Đoàn Bằng khai nhận đã thu mua bì lợn trôi nổi tại Quảng Ninh và Hải Phòng để làm thực phẩm.

V.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/xem-xet-xu-ly-hinh-su-vu-viec-van-chuyen-lon-nhiem-benh-di-tieu-thu-549584/