Xem xét xử lý trách nhiệm vụ đưa tin thất thiệt về máy bay MH370

Sau khi có kết quả xác minh, Tỉnh ủy Gia Lai đang xem xét xử lý trách nhiệm đơn vị đưa tin thất thiệt tìm thấy máy bay MH370.

Ngày 14/9, thông tin từ ban Tuyên giáo tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo gửi thường trực Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả xác minh việc báo Gia Lai Online đưa thông tin tìm thấy máy bay MH370 là không có cơ sở.

Về đơn vị đưa tin, báo Gia Lai Online đã nhận trách nhiệm đưa tin không có cơ sở. Qua đó, Tỉnh ủy Gia Lai đang xem xét, cân nhắc việc xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Trước đó, nhận được công văn hỏa tốc 2569/VP-KGVX của UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xác minh thông tin, Công an tỉnh Gia Lai qua làm việc với tòa soạn báo Gia Lai Online, người cung cấp thông tin và một số cá nhân, tổ chức khác có liên quan, nhận định rằng thông tin viết lên không có cơ sở, căn cứ khoa học.

Thông tin tìm thấy máy bay MH370 là không có cơ sở.

Theo đó, ngày 7/9, báo Gia Lai Online đăng tải bài viết "Một công dân tại địa phương đã đến tòa soạn cung cấp thông tin cùng clip về tung tích, vị trí máy bay MH370 rơi".

Theo thông tin đăng tải, quá trình đi làm thuê tại tỉnh Đắk Nông, công dân này đã quay lại hình ảnh và vị trí chiếc máy bay MH370 rơi trên Google Earth, sau đó đưa lên Youtube và gỡ xuống vì một số lý do.

Mới đây, công dân này thấy một người Anh đưa thông tin đã phát hiện được máy bay MH370 tại rừng rậm Campuchia. Qua hình ảnh, người này nhận thấy clip của họ giống clip mà anh đăng trước đó, nhưng có dấu hiệu chỉnh sửa.

Báo Gia Lai Online dẫn lời người cung cấp tin, chiếc máy bay còn nguyên vẹn, không bị vỡ, đầu cắm xuống lòng hồ; rơi xuống nước ở độ sâu khoảng 30m, ngập dưới bùn 5-6m, chứ không phải nằm trong rừng rậm và không thuộc địa phận Campuchia.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xem-xet-xu-ly-trach-nhiem-vu-dua-tin-that-thiet-ve-may-bay-mh370-a402539.html