Xếp hạng di tích Quốc gia nơi Hồ Chủ tịch đến khai giảng trường Võ bị Trần Quốc Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã ký Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cờ 'Trung với nước, hiếu với dân' cho trường Võ bị Trần Quốc Tuấn ngày 26/5/1946.

Địa điểm này hiện nay là bến xe Sơn Tây thuộc phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia

Ngày 17/4/1946, Hồ Chủ tịch quyết định thành lập trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (sau này mang tên trường Sĩ quan Lục quân 1, nay là trường Đại học Trần Quốc Tuấn), đào tạo cán bộ quân sự trong thời gian 6 tháng. Đây là nhà trường đào tạo cán bộ chính quy đầu tiên của nước Việt Nam mới. Giám đốc là nhà giáo Hoàng Đạo Thúy, người có 15 năm là Huynh trưởng Hướng đạo sinh Việt Nam. Sau này cụ Thúy có thời gian làm Cục trưởng Cục Thông tin Liên lạc (Bộ Quốc phòng), Trưởng ban Thi đua Ái quốc Trung ương. Phó Giám đốc – Chính trị ủy viên là ông Trần Tử Bình - Thường vụ Xứ úy Bắc Kỳ. Ông Trần Tử Bình được phong quân hàm Thiếu tướng ngay đợt đầu tiên (1948), trước khi qua đời ông là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

Ngày 26/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều thành viên Chính phủ (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Anh, Chủ tịch Quân sự ủy viên hội Võ Nguyên Giáp) đã lên dự Lễ khai giảng khóa 1 tại Tông (Sơn Tây) và trao lá cờ “Trung nước nước; Hiếu với dân” cho hơn 300 thầy trò khóa 1 trường Võ bị Trần Quốc Tuấn.

Ông Trần Kiến Quốc, con trai Thiếu tướng Trần Tử Bình, bày tỏ: “Đây là niềm hạnh phúc vô bờ với các cụ khóa 1 còn sống và tri ân các thế hệ Võ bị Trần Quốc Tuấn”.

Khải Mông

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xep-hang-di-tich-quoc-gia-noi-ho-chu-tich-den-khai-giang-truong-vo-bi-tran-quoc-tuan-post237079.html