Xếp hạng độ tuổi tại AFF Cup 2018: Timor Leste bỏ xa Việt Nam

AFF Suzuki 2018 đã chính thức khởi tranh và như mọi khi, giải đấu bóng đá hàng đầu Đông Nam Á sẽ là nơi xuất hiện của một số tên tuổi lớn nhất khu vực. Đó sẽ là những chân sút giàu kinh nghiệm – những người từng vô địch AFF – cũng như những gương mặt mới xuất hiện.

Tiền đạo gốc Brazil của Indonesia, Beto Gonçalves, là cầu thủ lớn tuổi nhất giải đấu với 37 tuổi 10 tháng 8 ngày, trong khi Gumario của Timor-Leste là chân sút trẻ nhất với 17 tuổi 22 ngày!

Nhưng câu hỏi đặt ra là đội tuyển nào có độ tuổi trung bình trẻ nhất và đội tuyển nào có độ tuyển trung bình gia nhất giải. Dưới đây là danh sách các ĐTQG dự AFF Cup 2018 – theo thứ tự từ trẻ tuổi nhất đến lớn tuổi nhất.

1. Timor Leste (Độ tuổi trung bình: 20,56)

Đoàn quân của HLV Norio Tsukitate có đội hình trẻ nhất tại giải đấu năm nay với tuổi trung bình chỉ 20,56! Cầu thủ trẻ nhất của họ, hậu vệ Gumario, chỉ mới 17 tuổi 22 ngày tại thời điểm thống kê. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất trong giải đấu trong khi ngôi sao lớn tuổi nhất trong đội hình là tiền đạo Salvio 26 tuổi. Đội trưởng Jorge Sabas Victor, người có tám lần khoác áo ĐT, chỉ mới 20 tuổi và đã ra mắt đội trong một trận đấu cho vòng loại World Cup 2018 với Ả Rập Xê-út hai năm trước.

Gumario của Timor Leste chính là cầu thủ trẻ nhất giải đấu.

2. Lào (Độ tuổi trung bình: 21,34)

Lào, một trong những đội yếu nhất tại AFF Suzuki Cup lần này, là đội có độ tuổi trẻ thứ hai trong giải đấu. Độ tuổi trung bình của họ là 21,34 với đội trưởng Thothilath Sibounhuang, người đang chơi cho CLB Samut Prakan của Thái Lan, có số tuổi lớn nhất trong đội, 28. Tiền vệ trẻ nhất của họ, Bounphachan Bounkong, chỉ mới 17 tuổi 11 tháng và 10 ngày. Hơn nữa, chín trong số 23 thành viên trong đội vẫn còn là những cầu thủ thành niên.

3. Việt Nam (Độ tuổi trung bình: 23,69)

Việt Nam có thể là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch năm nay nhưng họ đã tham gia giải đấu với một đội hình khá trẻ so với những ứng cử viên khác. Tuổi trung bình của họ là 23,69. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức, người đã ghi bàn vào lưới Lào trong đêm khai mạc giải đấu, là thành viên lớn tuổi nhất đội hình, 33 tuổi, trong khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Hà Nội là cầu thủ trẻ nhất, 19 tuổi.

4. Campuchia (Độ tuổi trung bình: 23,78)

Những Chiến binh Angkor là đội trẻ thứ tư ở AFF Suzuki Cup năm 2018 với tuổi trung bình 23,78. Tiền đạo Sin Kakada, sinh ngày 29 tháng 7 năm 2000, là thành viên trẻ nhất trong đội hình, trong khi đội trưởng Kouch Sokumpheak của Nagaworld FC là người lớn tuổi nhất với tuổi 31.

5. Myanmar (Độ tuổi trung bình: 24,60)

Tuổi trung bình trong đội hình mà Myanmar dự giải đấu rơi vào khoảng 24,60 và xếp thứ năm. Hậu vệ 32 tuổi Win Min Htut, người đã trở thành trụ cột trong ĐTQG kẻ từ năm 2009, chính là chân sút lớn tuổi nhất trong đội hình của HLV người Đức Antoine Hey.

6. Malaysia (Độ tuổi trung bình: 25,17)

Nhà vô địch năm 2010, Malaysia, đã tiến đến giải đấu với độ tuổi trung bình là 25,17. Akyar Rashid của Kedah FA là thành viên trẻ nhất trong đội với tuổi 19 trong khi thủ thành đáng tin cậy Farizal Marlias là người lớn tuổi nhất, 32 tuổi. Tiền đạo Norshahrul Idlan, người đã có 3 bàn thắng tại giải đấu cũng đã 32 tuổi. Đội trưởng Aidil Zafuan Radzak và người anh sinh đôi, tiền đạo Zaquan Adha Radzak, đã 31 tuổi nhưng Aidil vẫn tỏ ra là người vững chãi hơn với những giây phút xuất thần trên sân!

7. Indonesia (Độ tuổi trung bình: 24,65)

Đội bóng năm lần về nhì, Indonesia, có độ tuổi trung bình là 24,65. Cầu thủ trẻ nhất của họ, đáng ngạc nhiên thay, là thủ môn 21 tuổi – Awan Setho Raharjo của Bhayangkara FC. Cầu thủ lớn tuổi nhất của họ là tiền đạo 37 tuổi gốc Brazil Beto, Gonçalves. Tuy nhiên, anh vẫn đang là một trụ cột của Indonesia trong giải đấu năm nay. Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất trong cả giải đấu.

Beto Goncalves của Indonesia chính là cầu thủ lớn tuổi nhất 2018 AFF Suzuki Cup.

8. Singapore (Độ tuổi trung bình: 26,60)

Jacob Mahler 18 tuổi và Ikhsan Fandi 19 tuổi là hai cầu thủ vị thanh niên duy nhất trong đội hình của tuyển Singapore. Họ đã tiến vào AFF Suzuki Cup 2018 với độ tuổi trung bình 26,60. Baihakki Kaizan và Shahril Ishak, những người đã giành bốn danh hiệu AFF Suzuki Cup (cùng với chân sút 33 tuổi Khairul Amri) cũng như thủ môn 34 tuổi Hassan Sunny là những thành viên lớn tuổi nhất đội.

9. Thái Lan (Độ tuổi trung bình: 26,74)

Thái Lan là đội lớn tuổi thứ hai tại giải đấu với độ tuổi trung bình 26,74. Họ có sáu trong 23 cầu thủ đã bước vào hàng 30. Thủ thành Siwarak Tedsungnoen của Buriram United là người lớn tuổi nhất trong số họ, 34 tuổi. Trong khi đó, cầu thủ trẻ nhất trong đội hình là tiền đạo Supachai Jaided sinh ngày 1 tháng 12 năm 1998.

10. Philippines (Độ tuổi trung bình: 27,40)

The Azkals chính là đội có độ tuổi trung bình cao nhất AFF Suzuki Cup 2018. Độ tuổi trung bình của 23 tuyển thủ đạt con số 27,40! Phil và James Younghusband, Patrick Reichelt, Javier Patino, Misag Bahadoran, Stephan Shrock, Iain Ramsay, Paul Mulders, Martin Steuble và Alvaro Silva đều ở độ tuổi 30 với tiền vệ tấn công Mulders là người lớn tuổi nhất, 37 tuổi 9 tháng 23 ngày!!

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/xep-hang-do-tuoi-tai-aff-cup-2018-timor-leste-bo-xa-viet-nam-930197.html