Xếp hạng Top 10 lực lượng Hải quân hàng đầu thế giới 2020

Top 10 lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới 2020 dựa trên năng lực chiến đấu với sức mạnh tấn công của các loại tàu chiến và số lượng quân nhân, không bao gồm tàu huấn luyện, tàu tiếp liệu, tàu nghiên cứu, tàu không có vũ khí và các lực lượng dự bị.

10. Lực lượng tàu chiến của đảo Đài Loan (Trung Quốc). Đài Loan có tổng số: 4 tàu khu trục, 12 tàu tuần tra, 22 khinh hạm , 8 tàu quét mìn, 2 tàu ngầm tấn công. Tuy nhiên, Đài Loan không có tàu sân bay nào và với 38.000 quân nhân đang tại ngũ. Ảnh: Tàu chiến của Đài Loan.

9. Hải quân Italy. Năng lực chiến đấu của Hải quân Italy gồm có: 2 tàu sân bay, 4 tàu khu trục, 3 tàu đổ bộ, 14 tàu tuần tra, 12 khinh hạm, 17 tàu quét mìn , 6 tàu ngầm tấn công… Hải quân Ý không tàu tấn công đổ bộ nào. Tổng cộng có 66 tàu chiến các loại và 35.200 binh sĩ hải quân đang phục vụ. Ảnh: Hai Tàu sân bay của Hải quân Ý.

8. Hải quân Hàn Quốc. Hải quân Hàn Quốc có một lực lượng lớn mạnh: 1 tàu tấn công đổ bộ, 10 tàu khu trục, 25 tàu hộ tống, 9 khinh hạm, 2 tàu tuần tra, 10 tàu chống mìn, 13 tàu ngầm tấn công. Tuy nhiên, Hải quân Hàn Quốc không có tàu sân bay và tàu tuần dương... Tổng cộng, Hải quân Hàn Quốc có 70 tàu chiến và 70.000 nhân viên . Ảnh: Hai tàu quét mìn của Hải quân Hàn Quốc.

7. Hải quân Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ đứng thứ 7 trong số các lực lượng hải quân hàng đầu thế giới với sức mạnh hàng đầu Nam Á : 1 tàu sân bay, 1 tàu tấn công đổ bộ, 19 tàu đổ bộ, 8 tàu khu trục, 24 tàu hộ tống, 12 khinh hạm, 32 tàu tuần tra, 8 tàu quét mìn, 14 tàu ngầm tấn công, 1 tàu ngầm tên lửa. Tuần dương hạm là loại tàu chiến duy nhất mà Ấn Độ không sở hữu. Hải quân Ấn Độ có tổng cộng 155 Tàu chiến và 67.000 quân nhân Hải quân đang phục vụ. Ảnh: Nhóm tàu sân bay INS Vikramaditya R33 của Hải quân Ấn Độ.

6. Hải quân Pháp. Lực lượng Hải quân Pháp là một trong những lực lượng lượng hải quân lâu đời nhất và đang giữ vị trí thứ 6 với : 1 tàu sân bay, 3 tàu tấn công đổ bộ, 2 tàu đổ bộ, 4 tàu khu trục, 15 tàu tuần tra, 19 khinh hạm, 18 tàu quét mìn, 6 tàu ngầm tấn công, 4 tàu ngầm tên lửa... Tổng cộng, Hải quân Pháp có 72 tàu chiến và 44.000 binh sĩ. Ảnh: Tàu sân bay Charles De Gaulle của Hải quân Pháp.

5. Hải quân Hoàng gia Anh. Nước Anh đứng ở vị trí thứ 5 trong số các lực lượng hải quân hàng đầu trên thế giới với: 1 tàu sân bay, 2 tàu tấn công đổ bộ, 6 tàu đổ bộ, 8 tàu khu trục, 15 tàu quét mìn, 25 tàu tuần tra, 13 khinh hạm, 8 tàu ngầm tấn công, 4 tàu ngầm tên lửa… Hải quân Hoàng gia Anh có 100 tàu chiến và 36.600 quân nhân. Ảnh: Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh.

4. Lực lượng Phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Mặc dù Nhật Bản không tham gia các cuộc xung đột hải quân kể từ Thế chiến 2, nhưng nước này có lực lượng hải quân với mục đích tự vệ bao gồm: 2 tàu tấn công đổ bộ, 3 tàu đổ bộ, 10 tàu khu trục , 7 tàu tuần tra, 40 khinh hạm, 29 tàu quét mìn, 18 tàu ngầm tấn công… Lực lượng Phòng vệ hàng hải Nhật Bản không có tàu tuần dương. Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản có 150 Tàu chiến và 50.500 quân nhân. Ảnh: Các tàu chiến của Nhật Bản.

3. Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đứng thứ ba trong số các lực lượng hải quân hàng đầu trên thế giới là Hải quân Trung Quốc với lực lượng tàu chiến hùng hậu: 2 tàu sân bay, 2 tàu tấn công đổ bộ, 27 tàu đổ bộ lớn, 14 tàu khu trục, 50 tàu tuần tra, 52 khinh hạm, 6 tàu ngầm tên lửa, 29 tàu quét mìn, 68 tàu ngầm tấn công... Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có hơn 400 tàu chiến, 700 máy bay và 255.000 binh sĩ hải quân. Ảnh: tàu sân bay Trung Quốc.

2. Hải quân Nga. Hải quân Nga vẫn giữ vị trí thứ hai với lực lượng tàu chiến: 1 tàu sân bay, 1 tàu tấn công đổ bộ, 11 tàu đổ bộ, 4 tàu tuần dương, 16 tàu khu trục, 81 tàu hộ tống, 10 khinh hạm, 42 tàu quét mìn, 68 tàu tuần tra, 16 tàu ngầm tên lửa, 32 tàu ngầm tấn công… Tổng cộng, Hải quân Nga có 282 tàu chiến,gần 200 máy bay và 148.000 nhân viên hải quân đang phục vụ. Ảnh: Tàu chiến Nga duyệt binh năm 2019.

1. Hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ đứng đầu danh sách các lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới với số lượng tàu chiến khủng : 11 tàu sân bay, 10 tàu tấn công đổ bộ, 30 khinh hạm, 21 tàu đổ bộ, 60 tàu khu trục, 22 tàu tuần dương, 2 tàu hộ tống, 14 tàu quét mìn, 100 tàu tuần tra, 18 tàu ngầm tên lửa, 53 tàu ngầm tấn công… Hải quân Hoa Kỳ có tổng cộng 341 tàu chiến,3700 máy bay và 323.700 binh sĩ hải quân. Ảnh: Một cụm tác chiến của Hải Quân Mỹ.

Video Các quốc gia châu Mỹ tập trận hải quân chung - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

Chiến Thắng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/xep-hang-top-10-luc-luong-hai-quan-hang-dau-the-gioi-2020-1465392.html