Xét duyệt đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành Khoa học quân sự

Chiều 27-10, Hội đồng Giáo sư (HĐGS) ngành khoa học quân sự (KHQS) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ của hội đồng năm 2020. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Hội đồng đánh giá, thời gian qua, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên nhận được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và các cấp ủy, chỉ huy học viện, nhà trường, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, không ngừng nâng cao về chất lượng, trình độ, năng lực sư phạm. Đội ngũ nhà giáo quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp về tuổi quân, tuổi đời. Để chủ động chuẩn bị xét, đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 và tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại trong xét đề nghị công nhận GS, PGS, HĐGS ngành KHQS đã báo cáo Bộ Quốc phòng và chuẩn bị nội dung cho hội nghị giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham mưu để Chính phủ ban hành những văn bản cần thiết. HĐGS Nhà nước đã kiện toàn HĐGS ngành KHQS năm 2020 với 9 thành viên.

Năm 2020, Bộ Quốc phòng có 18 ứng viên (GS 4, PGS 14) của 5 học viện, đơn vị tham gia xét tại 7 hội đồng cơ sở ngoài quân đội; có 14 ứng viên tham gia xét công nhận GS, PGS ngành KHQS tại 3 HĐGS cơ sở quân đội với 14/14 đồng chí đủ tiêu chuẩn được HĐGS cơ sở đề nghị HĐGS ngành KHQS xét, đề nghị HĐGS Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS ngành KHQS.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xet-duyet-de-nghi-cong-nhan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nganh-khoa-hoc-quan-su-642177