Xét nghiệm SARS-CoV-2 lại cho toàn bộ công nhân Công ty Poyun

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm và đánh giá nguy cơ lây nhiễm, cơ quan chức năng sẽ quyết định việc đi làm trở lại của công nhân Công ty Poyun.

Theo ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND TP. Chí Linh, Hải Dương, tất cả công nhân Công ty Poyun sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trước khi quay trở lại làm việc. Việc lấy mẫu phải thực hiện xong trước ngày 17/3.

“Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ toàn bộ chi phí lấy mẫu. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm và đánh giá nguy cơ lây nhiễm, nếu đảm bảo an toàn, thành phố sẽ báo cáo lên tỉnh để quyết định việc cho công nhân quay trở lại khu công nghiệp”, ông Kiên cho hay.

Đa phần công nhân Công ty Poyun hiện đã hết cách ly tập trung và về nhà, theo dõi dịch tễ tại địa phương. Ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu khoảng 4.000 người trong Khu công nghiệp Cộng Hòa, gồm tất cả 2.300 công nhân Công ty Poyun.

Công ty Poyun, Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh, Hải Dương - Ảnh N.Huệ

Công ty Poyun, Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh, Hải Dương - Ảnh N.Huệ

Trao đổi với VietNamNet tối 9/3, đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Poyun là ổ dịch đầu tiên và lớn nhất ở Hải Dương trong đợt dịch mới. Từ ổ dịch này, Covid-19 đã lan ra khắp 12 huyện, thị xã, thành phố của Hải Dương.

Từ thời điểm phát hiện ca bệnh đầu tiên, Công ty Poyun đã ngừng sản xuất.

Ngày 3/3, TP. Chí Linh gỡ bỏ phong tỏa, chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 14 ngày kể từ thời điểm này, tức ngày 17/3, nếu không xuất hiện ca bệnh mới trong cộng đồng, các công nhân trên địa bàn có thể trở lại làm việc.

“Trước khi tiếp tục các hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp, công nhân cần được xét nghiệm để đảm bảo “sạch” virus. Chính vì vậy, việc tổ chức lấy mẫu rất cần thiết”, đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, toàn bộ công nhân Poyun sẽ được lấy mẫu dịch tỵ hầu và huyết thanh để xét nghiệm. Ngành y tế sẽ lấy theo mẫu chùm vì đối tượng xét nghiệm đã chuyển thành người “sạch” virus, bệnh nhân đã khỏi bệnh hoặc người chưa từng mắc bệnh.

Việc lấy mẫu giao Trung tâm Y tế TP. Chí Linh thực hiện. Ông Hoàng Ngọc Lân, Giám đốc Trung tâm cho biết, hiện đơn vị huy động được khoảng 100 nhân lực trong đội lấy mẫu. Trong trường hợp cần, Trung tâm sẽ xin huy động thêm nhân lực từ Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương để hỗ trợ.

Tính đến ngày 9/3, TP Chí Linh ghi nhận 404 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 313 ca là công nhân Poyun. Đến nay, công ty này là một trong những ổ dịch lớn nhất cả nước.

TP. Chí Linh trải qua hai đợt phong tỏa kéo dài từ ngày 28/1 đến 3/3. Thành phố đã chuyển trạng thái từ phong tỏa với quy mô toàn địa bàn sang thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/xet-nghiem-sars-cov-2-lai-cho-toan-bo-cong-nhan-cong-ty-poyun-truoc-ngay-17-3-718421.html