Xét xử 4 cán bộ kê khống tiền đền bù ở bán đảo Sơn Trà

4 cán bộ đã kê khống khi thực hiện kiểm định cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên đất rừng ở bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã giao khoán cho các hộ dân. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách hàng trăm triệu đồng.

Ngày 1/10, TAND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị cáo gồm: Trương Thanh Tùng (SN 1969) - Phó Trưởng Phòng; Nguyễn Song Hùng (SN 1974) - cán bộ kỹ thuật; Tán Đăng Khánh (SN 1981) - cán bộ pháp lý nhà, đất và Ngô Thị Thương (SN 1978) – cán bộ áp giá đền bù thuộc Phòng giải tỏa đền bù số 2 - Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 2 TP Đà Nẵng.

Theo cáo trạng, ông Tùng các thành viên tổ kiểm định được giao kiểm định cây cối, hoa màu, vật kiến trúc của 2,5 ha đất rừng được giao khoán cho các hộ dân tại khu vực Suối Đá bán đảo Sơn Trà. Tổ kiểm định khi thực hiện kiểm kê tài sản cho ông Trần Đình Trung (ngụ quận Ngũ Hành Sơn) đã không thực hiện đúng quy trình, quy định kiểm định; không kiểm định đúng số lượng, kết cấu của vật kiến trúc trên thửa đất. Việc lập biên bản kiểm định không được lập tại hiện trường mà được lập tại trụ sở Trạm Kiểm lâm Suối Đá.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Từ kết quả kiểm định sai trên, Ban giải tỏa đền bù số 2 Đà Nẵng đã thanh toán khống số tiền 447,5 triệu đồng cho ông Trần Đình Trung. Thực tế, số tiền ông Trung được nhận là gần 110 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi và sau đó đã khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra. Qua hồ sơ, lời khai tại tòa, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trương Thanh Tùng 12 tháng tù, Nguyễn Song Hùng 9 tháng tù, Tán Đăng Khánh và Ngô Thị Thương 6 tháng tù (cho hưởng án treo).

Thanh Hiếu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/xet-xu-4-can-bo-ke-khong-tien-den-bu-o-ban-dao-son-tra-516525.html