Xét xử 6 bị can dùng mã tấu chém người, khoe chiến tích trên facebook

Sáng mai (19/1) sau hai lần hoãn vì bị cáo vắng mặt, TAND huyện Hóc Môn (TP HCM) tiếp tục đưa vụ án 'Cố ý gây thương tích' xảy ra tại địa bàn xã Xuân Thới Sơn ra xét xử. Vụ án này có 6 bị cáo, bị cáo nhỏ nhất sinh năm 2004.

Các bị cáo gồm: Võ Thanh Bảo (SN 2001, ngụ Bà Điểm, Hóc Môn); Nguyễn Hoàng Anh Kiệt (SN 2004, ngụ xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh); Nguyễn Hoàng Đăng Khoa (SN 2004, ngụ P. Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân); Trần Đình Cường (SN 2003, ngụ xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh); Trần Nghĩa Trọng (ngụ xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) và Tràn Công Hậu (SN 2002, ngụ xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh).

Bị can từng khoe hàng trên facebook.

Bị can từng khoe hàng trên facebook.

Theo cáo trạng số 137/CT-VKS-HS ngày 08/08/2020 của Viện KSND huyện Hóc Môn, ngày 03/12/2019 em Nguyễn Văn Minh (SN 2002 ngụ xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) và Trương Minh Nghĩa, có mâu thuẫn với Kiệt. Kiệt rủ Bảo, Khoa, Trọng, Cường, Hậu mang theo dao và mãu tấu đi trên 3 xe honda tìm Minh. Khoảng 16h20 Minh và Nghĩa đang đi ra từ Trung tâm giáo dục thường xuyên thanh thiếu niên, thì nhóm của Bảo, Kiệt, Cường, Hậu, Trọng và Khoa dùng đá ném và dùng mã tầu chém Minh và Nghĩa. Minh bị té xe nên nhòm của Bảo lao vào dùng mã tấu chém thẳng xuống đầu Minh và hai tay, sau đó bỏ chạy. Minh được đưa đi cấp cứu, sau đó Công an huyện Hóc Môn trưng cầu giám định. Hậu quả là em Minh mất 32% sức khỏe.

Đáng nói, sau khi chém trọng thương em Minh, Bảo mang mã tấu về nhà chụp hình đưa lên facebook.

Theo luật sư người bảo vệ quyền lợi cho em Minh, thấy nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ nên luật sư đã có văn bản đề nghị trả hồ sơ điều tra lại, nhưng TAND huyện Hóc Môn vẫn đưa vụ án ra xét xử.

Vụ án này 6 bị can tổ chức chém em Nguyễn Văn Minh (SN 2002 ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) bị 32% sức khỏe. Chém xong, một bị can chụp hình mã tấu đưa lên facebook khoe chiến tích. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn vẫn không thu giữ hung khí và cho cả 6 bị can tại ngoại. Đặc biệt, một bị can tiếp tục đi gây án và bị chém thương tích phải đi nằm viện dịp cuối năm 2020.

Cơ quan Công an thực hiện nghiệm trường chém vào tay.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CA huyện Hóc Môn có nhiều dấu hiệu sai sót, nghi vấn làm sai lệch hồ sơ vụ án để không khởi tố các bị can tội giết người. Cụ thể, lời khai của một số bị can khai dùng mã tấu chém vào đầu và tay bị hại, nhưng khi thực nghiệm và kết luận thì lại chỉ ghi chém vào tay.

Giám định thương tật cơ quan giám định chỉ giám định một tay, tay còn lại không giám định…

Đáng chú ý, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng từng rút kinh nghiệm một vụ án cũng được tòa án xét xử tội “Cố ý gây thương tích”. Vụ án này bị cáo khai dùng cây gỗ cứng đánh thẳng vào đầu, nhưng Công an khởi tố, viện truy tố tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo Viện KSNDCC, phải khởi tố bị can tội “Giết người mới đúng”, vì bị can dùng cây gỗ trắc, cứng đánh vào đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể của bị hại, bằng cách dùng cả hai tay đánh từ phía sau xuống đầu bị hại, khi bị hại không biết và không có thể khả năng chống đỡ…

Mẹ em Minh chỉ vết thương ở tay do các bị can tổ chức chém Minh vào ngày 3/12/2019.

Vụ án này, các bị can đã dùng mã táu chém vào đầu bị hại từ phía sau, đủ căn cứ khởi tố tội giết người. Nhưng không hiểu sao Cơ quan CSĐT CA huyện Hóc Môn và Viện KSDN huyện Hóc Môn vẫn thống nhất khởi tố tội “Cố ý gây thương tích”.

N.H

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/xet-xu-6-bi-can-dung-ma-tau-chem-nguoi-khoe-chien-tich-tren-facebook-d146302.html