Xét xử các đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 22-8, Tòa án nhân dân TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1989); Nguyễn Thị Như Hòa (SN 1975); Nguyễn Hữu Thành (SN 1991); Nguyễn Thị Lừng (SN 1978); Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (SN 2002) và Trương Thanh Kiệt (SN 2002), cùng trú tại tỉnh Ninh Thuận về tội 'Gây rối trật tự công cộng'.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ tối 10-6 đến rạng sáng 11-6-2018, lợi dụng thời điểm có nhiều người dân tụ tập trên quốc lộ 1A, đoạn gần vòng xoay ngã năm phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm, các bị cáo nêu trên đã có hành vi quá khích, kích động, lôi kéo nhiều người chặn xe khách đang lưu thông, làm ách tắc giao thông, rối loạn trật tự công cộng. Riêng Nghĩa dùng xe mô-tô chặn xe khách, cầm chai xăng dọa đốt… Khi lực lượng công an đến vận động đám đông giải tán, Kiệt, Mỹ cùng nhiều người khác đã dùng xe mô-tô rượt đuổi. Sau đó, cả nhóm ném đá vào trụ sở Công an phường Phước Mỹ, làm hư hỏng tài sản, gây náo loạn cả khu vực.

Cùng thời điểm đó, Thành tụ tập nhiều người tại khu vực ngã năm phường Phủ Hà kích động, không cho xe của lực lượng chức năng đưa một chiến sĩ công an trong lúc làm nhiệm vụ bị các đối tượng quá khích hành hung, gây thương tích nặng đi cấp cứu.

Hội đồng xét xử tuyên phạt tù giam đối với bốn bị cáo: Nguyễn Văn Nghĩa, 2 năm tù; Nguyễn Thị Như Hòa, 9 tháng tù; Nguyễn Hữu Thành, 8 tháng tù; Nguyễn Thị Lừng, 12 tháng tù. Riêng hai bị cáo: Nguyễn Đoàn Phước Mỹ nhận án phạt 5 tháng tù treo và Trương Thanh Kiệt, 6 tháng tù treo.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37392302-xet-xu-cac-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong.html