Xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Sáng nay (16/12) TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 đồng phạm trong vụ Mobifone mua AVG.

Tại phiên xét xử sơ thẩm 2 cựu Bộ trưởng Bộ TTTT, Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu. 3 kiểm sát viên cao cấp đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử là ông Đặng Như Vĩnh, ông Phan Hải Đăng và bà Trần Thị Thanh Huyền.

Ngoài ra, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, TAND TP Hà Nội và Viện KSND TP Hà Nội phân công thêm 6 Thẩm phán dự khuyết, 2 Hội thẩm nhân dân dự khuyết và 1 Kiểm sát viên dự khuyết tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ việc Mobifone mua AVG, trong ngày mai sẽ có 14 bị cáo được đưa ra xét xử về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015; Tội nhận hối lộ theo Điều 354 và tội Đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Từ trái qua phải ông Phạm Nhật Vũ, ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn - cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT là những bị can liên quan vụ án Mobifone mua AVG.

Từ trái qua phải ông Phạm Nhật Vũ, ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn - cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT là những bị can liên quan vụ án Mobifone mua AVG.

Hơn 40 luật sư bào chữa

Có hơn 40 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và những người liên quan tại phiên tòa diễn ra tại TAND Hà Nội.

Trong đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son có 3 luật sư bào chữa, cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có 5 luật sư bảo vệ quyền lợi tại phiên tòa.

14 bị can bị xét xửi bao gồm:

Nguyễn Bắc Son - (SN 1953, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT)

Trương Minh Tuấn - (SN 1960, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT)

Phạm Đình Trọng (SN 25/9/1970)- nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT;

Lê Nam Trà (SN17/12/1961)- nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Cao Duy Hải (SN 01/01/1961)- nguyên Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Phan Thị Hoa Mai ( SN 20/01/1966)- nguyên thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Hồ Tuấn (SN 1965)- nguyên Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Phạm Thị Phương Anh (SN 1975)- nguyên Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1969)- nguyên Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Nguyễn Bảo Long (SN 1972) – nguyên Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Nguyễn Đăng Nguyên (SN 1976)- nguyên PhóTổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Phan Thị Hoa Mai ( SN 20/01/1966)- nguyên thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Hồ Tuấn (SN 1965)- nguyên Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Phạm Thị Phương Anh (SN 1975)- nguyên Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1969)- nguyên Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Nguyễn Bảo Long (SN 1972) – nguyên Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone;

Nguyễn Đăng Nguyên (SN 1976)- nguyên PhóTổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Trong đó, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang bị truy tố, xét xử về tội danh: Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 Điều 220 BLHS năm 2015 sửa đổi năm 2017.

4 bị cáo: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải và Lê Nam Trà còn bị truy tố về tội nhận hối lộ (Điều 354 BLHS năm 2015).

Trong khi đó, bị cáo Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT AVG) bị truy tố tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Phiên tòa xét xử 2 cựu Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn tại TAND Hà Nội dự kiến diễn ra từ hôm nay 16/12 đến ngày 31/12. Tòa làm việc cả thứ bảy và chủ nhật.

Vụ tham nhũng Mobifone mua AVG

Theo cáo trạng, năm 2015, MobiFone chi 8.900 tỷ đồng để mua 95% cổ phần của AVG. Dự án này thuộc nhóm A với thẩm quyền của Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư. Bộ TT&TT có trách nhiệm chỉ đạo MobiFone trong quá trình thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Bắc Son và đồng phạm bị cáo buộc biết rõ giá trị thực của AVG nhưng vi phạm quy định về đề xuất dự án đầu tư, thẩm định giá trị tài sản và thực hiện dự án khi chưa được chính phủ chấp thuận, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 6.590 tỷ đồng.

Sau vụ mua bán thành công, ông Son bị cáo buộc đã nhận hối lộ 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ. Số tiền này, ông Son khai đưa cho con gái. Tuy nhiên, con gái ông Son phủ nhận đã việc cầm 3 triệu USD từ cha.

Ngoài ra, bị can Phạm Nhật Vũ đã hối lộ ông Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, hối lộ Cao Duy Hải 500.000 USD và đưa cho ông Trương Minh Tuấn 200.000 USD.

Bị can Nguyễn Bắc Son không thừa nhận bản thân là chủ mưu vụ án. Tuy nhiên, VKS có đủ căn cứ xác định ông Son là người chỉ đạo, quyết định và thúc đẩy việc mua cổ phần của AVG, quyết liệt chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Trong vụ án, ông Son là người chịu trách nhiệm cao nhất.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/xet-xu-cuu-bo-truong-nguyen-bac-son-va-truong-minh-tuan-94786.html