Xét xử cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương: Nhiều bị cáo nhận tội

Nhiều cựu cán bộ liên quan việc cấp phép lao động cho hơn 2.800 người nước ngoài ở lại Việt Nam phải ra trước tòa vì hành vi phạm pháp của họ

Ngày 9-10, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; đưa - nhận hối lộ đối với 17 bị cáo.

Làm giả hàng ngàn tài liệu

Trong số này, cựu giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường, bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong ngày xét xử đầu tiên, sau phần thủ tục và công bố cáo trạng, HĐXX bắt đầu vào phần xét hỏi. Nhóm bị cáo đầu tiên đứng trước bục khai báo là những người bị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Họ gồm Trần Mai Hồng (cựu giám đốc Văn phòng Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Rồng Việt), Sẳm Nhịt Sau (lao động tự do), Quảng Thành Thao (lao động tự do), Nguyễn Đức Thành (lao động tự do)…

Hồ sơ thể hiện Sẳm Nhịt Sau thuê đồng phạm làm giả 1.465 tài liệu chủ yếu là phiếu lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe, văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Trong đó, Trần Mai Hồng làm giả 413 tài liệu, Quảng Thành Thao làm giả 498 tài liệu, Nguyễn Đức Thành làm giả 251 tài liệu với giá mỗi tài liệu làm giả bán ra là 600.000 đồng. Phần lớn tài liệu còn lại, Sẳm Nhịt Sau thuê một người tên Trâm (không rõ lai lịch) làm giả. Từ những tài liệu làm giả, Sẳm Nhịt Sau lập 619 hồ sơ, đề nghị Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người nước ngoài.

Tại buổi xét hỏi, những bị cáo trên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Họ khai không nhận thức được hậu quả của việc làm giả hồ sơ, một phần nữa là vì tiền nên vẫn cố tình làm. Riêng bị cáo Trần Mai Hồng khai nhận sau khi làm một thời gian thấy việc này không đúng với quy định của pháp luật nên đã dừng lại không làm nữa, còn Nguyễn Đức Thành cho rằng phía VKS truy tố bị cáo về hành vi như vậy là quá nặng.

Khoảng 17 giờ 30 phút phiên xử ngày đầu tiên mới kết thúc.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 9-10

Hối lộ nhiều tỉ đồng

Một mắt xích quan trọng trong vụ án này là Vũ Hoài Thanh (sinh năm 1997, quê Bình Thuận, ngụ TP HCM, lao động tự do). Để lập hồ sơ cấp phép lao động nước ngoài, Thanh nhận hộ chiếu, ảnh thẻ và một số hồ sơ từ người nước ngoài. Sau đó, Thanh mua trên mạng các con dấu giả Phòng Tư pháp cấp quận, sử dụng phần mềm chỉnh sửa nội dung họ tên của người nước ngoài trên hồ sơ rồi in, ký và đóng dấu giả danh cán bộ tư pháp.

Đối với giấy khám sức khỏe, Thanh sử dụng mẫu chưa có nội dung rồi ký giả chữ ký bác sĩ khám bệnh. Thanh giao cho Nguyễn Xuân Lâm (sinh năm 1997, quê Bình Thuận, trú tại TP HCM) viết nội dung, ký giả chữ ký người nước ngoài và đóng dấu bác sĩ khám bệnh, đóng dấu giả của bệnh viện.

Bằng thủ đoạn này, 2 đối tượng đã làm giả 4.686 tài liệu để lập 1.862 hồ sơ, đề nghị Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương, Ban Quản lý các KCN Bình Dương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Phước cấp giấy phép cho người nước ngoài tại 355 doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, 1.862 hồ sơ trên, Vũ Hoài Thanh giao cho Nguyễn Xuân Lâm nộp 1.055 hồ sơ tại Sở LĐ-TB-XH Bình Dương, 467 hồ sơ tại Ban Quản lý các KCN Bình Dương và 340 hồ sơ tại Ban Quản ký Khu Kinh tế Bình Phước.

Tham dự phiên tòa sơ thẩm sáng 9-10 có 17 bị cáo cùng 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Để hồ sơ giải quyết cấp giấy phép lao động được giải quyết, Vũ Hoài Thanh đã thỏa thuận đưa hối lộ từ 3-6 triệu đồng/hồ sơ cho Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên Phòng Chính sách lao động thuộc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương).

Sau khi nhận hồ sơ từ bộ phận 1 cửa, Cường đã thụ lý, thẩm định hồ sơ hợp lệ, đề xuất và được lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Bình Dương duyệt ký 1.055 giấy phép lao động cho người nước ngoài. Khi nhận được giấy phép lao động thực hiện theo thỏa thuận, Vũ Hoài Thanh đưa hối lộ cho Nguyễn Kiên Cường 4,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Vũ Hoài Thanh đã thỏa thuận đưa hối lộ 1,5 tỉ đồng cho Hoàng Thanh (cựu Trưởng Phòng Quản lý lao động Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương và đưa 751 triệu đồng cho Đinh Thái Tuấn (cựu Phó Phòng Quản lý đầu tư doanh nghiệp - lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Phước).

Kết luận của cơ quan điều tra xác định Vũ Hoài Thanh thu lợi bất chính 400.000-600.000 đồng/giấy phép lao động.

Bài và ảnh: Nguyên Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/xet-xu-cuu-giam-doc-so-ld-tb-xh-tinh-binh-duong-nhieu-bi-cao-nhan-toi-20231009215342063.htm