Xét xử diễn viên hài Hữu Tín về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín; sinh năm 1987) về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' và Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1990; làm nghề DJ) về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Diễn viên hài Trần Hữu Tín thời điểm bị bắt vì “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Diễn viên hài Trần Hữu Tín thời điểm bị bắt vì “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cáo trạng, Trần Hữu Tín sống tại một căn hộ trên địa bàn phường 5, quận 8.

Trần Hữu Tín và Nguyễn Hoàng Phi quen nhau từ trước. Đến giữa tháng 5/2022, khi Phi đi hát karaoke thì được một người đàn ông cho ma túy.

Đến tối 10/6/2022, tại căn hộ này, Trần Hữu Tín và Nguyễn Hoàng Phi cùng một số người lấy số ma túy được cho ra sử dụng. Cả nhóm bị Công an phường 5, quận 8 bắt quả tang ngay sau đó.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 gói nilon chứa 1 viên nén màu hồng, 1 gói nilon chứa 10 viên nén màu xanh, 1 thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, 1 dàn máy DJ...

Qua xét nghiệm, Hữu Tín cùng hai người khác dương tính với chất ma túy.

Tại phiên tòa, Trần Hữu Tín khai sử dụng ma túy vì tò mò.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xet-xu-dien-vien-hai-huu-tin-ve-toi-to-chuc-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-post750304.html