Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: Cựu Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa phải chăm sóc y tế giữa phiên tòa

Khi đang xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm hành vi 'Đánh bạc' và 'Tổ chức đánh bạc', Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo nhận được đề nghị của luật sư về việc ông Nguyễn Thanh Hóa đang bị huyết áp cao, phải vào phòng y tế để chăm sóc.

Ông Nguyễn Thanh Hóa tại tòa. Ảnh: TP

Ông Hóa xin vào phòng y tế

Đúng 14h chiều 14.11, hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo bị truy tố tội “Đánh bạc”, và “Tổ chức đánh bạc”. Từ khi bắt đầu phần thẩm vấn, đến nay HĐXX đã hỏi được khoảng 20 bị cáo.

Đến khoảng 15h30, trong lúc đang xét hỏi các bị cáo, HĐXX nhận được đề nghị của luật sư Phạm Văn Hùng - người bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Hóa - cho thân chủ của mình rời hội trường vào phòng y tế để đảm bảo sức khỏe. Bởi cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) bị tăng huyết áp.

Sau khi cân nhắc, chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương đã chấp thuận đề nghị của luật sư.

Sáng nay, ông Phan Văn Vĩnh cũng xin HĐXX được vào phòng y tế vì bệnh huyết áp cao tái phát. Nhưng chiều nay, sức khỏe ông Vĩnh đã ổn định.

Ông Vĩnh đến tòa với chiếc áo khoác tối màu, bên trong vận sơmi màu vàng sậm. Từ lúc được dẫn giải vào tòa, cựu Trung tướng Công an luôn cúi mặt cả lúc đi và lúc ngồi, vẻ trầm ngâm.

Thủ đoạn lôi kéo người mua Rik, đánh bạc trực tuyến tinh vi thế nào?

Mở đầu giờ làm việc buổi chiều, HĐXX hỏi bị cáo Nguyễn Huy Tùng (SN 1990, ngụ quận Long Biên, TP Hà Nội). Theo lời khai, Tùng mua Rik tại đại lý cấp 1 của bị cáo Vũ Mạnh Hùng (SN 1972, ngụ quận Long Biên) bằng hình thức mua trực tiếp tại đại lý hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Nguyễn Huy Tùng tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 27.7.2016 đến 5.11.2016.

Trong phiên giao dịch ngày 8.8.2016, Huy Tùng đặt mua 20 triệu Rik, thắng nên được trả thưởng 39,6 triệu Rik (tương đương hơn 32 triệu đồng).

Khai về lý do chơi game bài, Tùng bảo lúc đầu chơi do bạn bè rủ rê. "Từ lúc chơi tới giờ bị cáo bị thua, thua bao nhiêu thì bị cáo không nhớ", Tùng trình bày.

Khi được HĐXX hỏi những lời khai của bị cáo Nguyễn Huy Tùng có đúng không?, bị cáo Vũ Mạnh Hùng thừa nhận lời khai của Tùng là đúng; đồng thời cho biết, quá trình làm đại lý cấp 1, Vũ Mạnh Hùng quản lý khoảng 100 đại lý cấp 2.

"Quá trình làm đại lý, bị cáo được hưởng lợi từ nguồn trả thưởng VipPoint và đua tốp sự kiện, doanh thu. Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi là 1,1 tỉ đồng", bị cáo Hùng khai và cho biết quá trình làm đại lý, bản thân không nhận thức được hành vi của mình.

Bị cáo Trần Đăng Việt tại tòa.

Tiếp đến, HĐXX xét hỏi bị cáo Trần Đăng Việt (SN 1983, ở TP Hải Phòng, đại lý cấp 1). Theo HĐXX, trong quá trình tổ chức đánh bạc, Trần Đăng Việt sử dụng tài khoản “netphananhrik”, tên hiển thị “0997936789”; lập trang facebook “Viet Dang Tran” để tuyên truyền lôi kéo người mua Rik đánh bạc trực tuyến.

Trần Đăng Việt đã phát triển được 353 “đại lý cấp 2”, qua đó lôi kéo được nhiều tài khoản đánh bạc giao dịch mua bán tổng lượng Rik là hơn 1.500 tỉ Rik, tương đương 1.200 tỉ đồng. Việt được hưởng lợi từ VipPoint và đua top sự kiện là 1,9 tỉ Rik, tương đương 1,6 tỉ đồng.

Trước bục khai báo, trước HĐXX, Trần Đăng Việt thừa nhận hành vi của mình. Bị cáo tỏ ra hối lỗi, cho rằng, do thiếu hiểu biết về pháp luật nên "sai lầm chồng sai lầm".

Cường Ngô - Cao Nguyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xet-xu-duong-day-danh-bac-nghin-ti-cuu-cuc-truong-cuc-c50-nguyen-thanh-hoa-phai-cham-soc-y-te-giua-phien-toa-641376.ldo