Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng: Bị cáo thua bạc trên 3 tỷ đồng, phải bán ô tô

Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Quang Thành khai chơi thua khoảng trên 3 tỷ đồng và bán cả ô tô để chơi cờ bạc nên rất ân hận vì hành động này.

Ngày 15/11, TAND tỉnh Phú Thọ bước vào ngày làm việc thứ tư xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, HĐXX tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trong phiên xét xử sáng hôm nay, bị cáo Phạm Quang Thành (SN 1988, trú tại số 161, đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bước lên bục khai báo đầu tiên.

Phạm Quang Thành là bị cáo thuộc nhóm tội “Đánh bạc”, tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip từ ngày 8/6/2016 đến 5/6/2017 với tên đăng nhập là “bannhachoirik122”, tên hiển thị là “trinet161dng”.

Thành giao dịch mua bán Rik với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện, với tổng giao dịch mua, bán Rik là hơn 3,1 tỷ rik tương đương khoảng hơn 2,6 tỷ đồng.

 Bị cáo Phạm Quang Thành.

Bị cáo Phạm Quang Thành.

Trong ngày 8/8/2016, Phạm Quang Thành đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi “Tài Xỉu”, trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất là 130 triệu rik tương đương hơn 107 triệu đồng.

Để phục vụ cho việc mua bán rik, Phạm Quang Thành mở 1 tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, có số dư tài khoản âm gần 3 triệu đồng. Bị cáo bị tạm giữ 1 thẻ đa năng ngân hàng Đông Á và không có tài sản bị phong tỏa, kê biên.

Tại phiên tòa sáng 15/11, Phạm Quang Thành khai, mặc dù nick chơi là “bán nhà chơi rik” được bị cáo lập, nhưng đến nay, bị cáo chơi thua khoảng trên 3 tỷ đồng và đã bán ô tô để chơi bạc.

Thành áp dụng chơi bạc là nạp thẻ điện thoại và giao dịch bằng thẻ ngân hàng. Thậm chí, trực tiếp đến đại lý cấp 2 đánh trực tiếp bằng tiền mặt. Ngoài đại lý cấp 2 còn đánh qua đại lý cấp 1.

Ngày 8 và 9/8/2016,Thành đặt cược nhiều tiền nhất - trên 100 triệu rik và tổng số tiền đã thua trong quá trình chơi khoảng trên 3 tỷ đồng.

Trong quá trình khai tại tòa, Thành cho biết, bản thân bị cáo làm công nhân lương tháng 10 triệu.

Khi nhắc đến việc chơi mất nhiều thì lấy tiền đâu để nuôi gia đình, bị cáo thành cúi mặt nói: “Bị cáo không ngờ chơi giải trí sau ham quá. Giờ bị cáo cảm thấy ân hận vì ảnh hưởng xấu tới gia đình”.

Tiếp đó, bị cáo Cù Huy Thiện (SN 1986, trú tại số 652, đường Trần Cao Vân, tổ 28, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - là đại lý cấp 1 bước lên bục khai báo.

Thiện đã phát triển hệ thống với 107 đại lý cấp 2 với tài khoản đăng nhập và tên hiển thị là “muabanriks”.

Thiện khai vận hành công việc ngay tại nhà bằng điện thoại và máy tính nhưng gia đình không hay biết. Để lôi kéo đại lý cấp 2, Thiện trực tiếp lên facebook quảng cáo, lôi kéo người tham gia làm đại lý cấp 2.

Bị cáo Cù Huy Thiện. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Nói về việc làm sao để hưởng lợi từ việc làm đại lý, Thiện khai mua bán trực tiếp với các con bạc với giá 82 đồng/100 rik và bán ra 84 đồng. Với đại lý cấp hai, bán ra với giá 83 đồng/100rik và cắt lại cho đại lý cấp hai 1% hoa hồng.

Khi HĐXX hỏi Thiện làm với hình thức như vậy thì lấy đâu ra lời, Thiện nói không làm với mục đích hưởng lợi từ việc mua bán rik, nhưng cố gắng phát triển đại lý để được hưởng doanh thu và vị trí trong bảng xếp hàng đại lý.

Tại phiên tòa, Thiện cũng khai, tiền hưởng lợi từ việc làm đại lý là hơn 812 triệu đồng. Bị cáo dùng 7 tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo, các tài khoản đều bị cơ quan điều tra phong tỏa.

Theo cáo trạng, Thiện có đơn tự nguyện nộp toàn bộ về số tiền bị phong tỏa nêu trên để phục vụ việc điều tra, xử lý vụ án.

Video: Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng: Bị cáo bán nhà để chơi bạc, vợ con đi đâu không biết

>>> Đọc thêm: Manh mối đầu tiên phát hiện ra đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Tùng Lâm - Phạm Chiểu

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xet-xu-duong-day-danh-bac-nghin-ty-dong-bi-cao-thua-bac-tren-3-ty-dong-phai-ban-o-to-d439221.html