Xét xử đường dây logo xe vua vẫn không có án 'nhận hối lộ'

Hôm nay (3.10), TAND TPHCM mở trở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án đường dây logo xe vua. Tòa xét xử hành vi môi giới, đưa hối lộ, nhưng không có ai nhận hối lộ.

Logo xe vua tang vật vụ án. Ảnh: P.B

Phiên tòa diễn ra dự kiến ngày 3 và 4.10. Vị kiểm sát viên đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án đối với bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (nguyên CSGT tỉnh Đồng Nai) từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù về tội “Làm môi giới hối lộ”.

Bị cáo Chân khai tại tòa đã nhận hơn 1,2 tỉ đồng từ bị cáo cầm đầu đường dây logo xe vua là Thới và Vân.

Bị cáo Chân khai đưa cho ông Võ Thanh Sơn (lãnh đạo Đội CSGT số 1, CSGT tỉnh Đồng Nai, chết năm 2015) là 659 triệu đồng và ông Sơn cho lại bị cáo bao nhiêu thì cho. Sau khi ông Sơn chết, bị cáo Chân đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Tuyến (Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) 300 triệu đồng và giữ lại 300 triệu đồng tiêu xài.

Bị cáo Chân thừa nhận mình chịu trách nhiệm số tiền 300 triệu đồng và khẳng định số tiền kia đã giao hết cho ông Sơn và ông Tuyến.

8 bị cáo trong đường dây mua bán logo xe vua bị VKSND TPHCM đề nghị mức án: Bị cáo Thới từ 6-7 năm tù, bị cáo Thái từ 4-5 năm tù, bị cáo Vân từ 4-5 năm tù, bị cáo Em từ 3-4 năm tù, bị cáo Thắng từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Trọng Nhân từ 3-4 năm tù, bị cáo Thiên từ 3-4 năm tù, bị cáo Phúc từ 2-3 năm tù, bị cáo Hữu Nhân từ 2-3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Tại tòa, bị cáo Lê Thị Cẩm Vân thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Vân khai trước tòa rằng tự đi in logo và gọi điện chỉ đạo các đồng phạm đi giao logo, tổng số tiền thu được là 7,9 tỉ đồng.

Bị cáo Vân khai đưa cho các cán bộ Thanh tra Giao thông số tiền 627 triệu đồng, nhưng không nhớ những người đã nhận tiền.

Bị cáo Thới khai đã bán logo xe vua thu hàng chục tỉ đồng, phần lớn đưa cho CSGT và TTGT.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xet-xu-duong-day-logo-xe-vua-van-khong-co-an-nhan-hoi-lo-634050.ldo