Xét xử hung thủ tấn công bằng dao trên xe buýt

Cả cảnh sát và Văn phòng công tố thành phố Luebeck đều cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, không có dấu hiệu cho thấy hung thủ tấn công bằng dao trên xe buýt mang tư tưởng cực đoan và động cơ khủng bố khi gây án.

Tuy nhiên, nghi phạm vẫn không khai động cơ vụ tấn công bằng dao trên xe buýt tại thành phố Luebeck thuộc bang Schleswig-Holstein khi phải hầu tòa hôm 21-7.

Tại phiên xét xử hôm 21-7, thẩm phán đã đề nghị phía công tố khởi tố nghi phạm tội danh giết người và cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Theo giới truyền thông Đức, bị cáo 34 tuổi sinh tại Iran và đã nhập quốc tịch Đức, hiện sống ở Luebeck.

Khi dùng dao tấn công hành khách trên xe buýt hôm 20-7, hắn đã làm 10 người bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng theo tờ Luebecker Nachrichten, có ít nhất 14 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch và kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ.

Khi án mạng xảy ra, xe buýt đang trên đường tới bãi biển Travemuende gần thành phố Luebeck. Theo Giám đốc Sở Nội vụ bang Schleswig-Hostein, ông Hans-Joachim Grote cho biết, cảnh sát đã thu 1 ba lô của thủ phạm tại hiện trường, bên trong chứa nhiều chất gây cháy, nhưng không có dấu hiệu đây là thiết bị nổ.

Đồng thời cho rằng, không có lí do gì để tin rằng có nhiều nguy cơ hơn đối với cuộc đua thuyền buồm thường niên Travemuender Woche được khai mạc vào tối 20-7, nhưng cảnh sát đã được tăng cường để đề phòng bất trắc.

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát bang Schleswig-Holstein thông báo về đợt triển khai lực lượng quy mô lớn đang diễn ra tại thành phố Luebeck.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào tối 20-7 ở thành phố Luebeck, công tố viên Ulla Hingst cho biết, vụ việc bắt đầu khi kẻ tấn công đốt ba lô và tài xế đã dừng xe, mở tất cả các cửa để hành khách thoát ra ngoài sau khi thấy lửa trong kính chiếu hậu.

Sau đó ông quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra và bị kẻ tấn công đâm trúng. Khi hung thủ rời xe buýt, hắn đâm những người xung quanh bằng con dao nhà bếp dài 13cm.

"Không có chỉ dấu nào cho thấy người đàn ông bị cực đoan hóa chính trị theo bất cứ cách nào. Và vì lí do đó, tại thời điểm này nghi phạm không có lí lịch khủng bố trước khi động thủ", bà Ulla Hingst nhấn mạnh.

Theo giới truyền thông, khi gây án hung thủ đeo kính đen và mặc áo khoác mùa đông và khi sự việc xảy ra có 1 xe cảnh sát xuất hiện gần hiện trường, nên hắn nhanh chóng bị bắt.

Hiện trường vụ tấn công.

Vụ án hôm 20-7 diễn ra chỉ hơn 1,5 tháng sau khi cảnh sát Berlin phải nổ súng, bắn bị thương 1 người đàn ông quốc tịch Áo, 53 tuổi, khi tên này la hét và khua loạn con dao bên trong nhà thờ ở trung tâm thủ đô nước Đức hôm 3-6.

Khi đó, người phát ngôn cảnh sát Berlin Winfrid Wenzel cho biết, hành động của người này không có dấu hiệu liên quan đến khủng bố, nhưng cảnh sát vẫn phải nổ súng vào chân hắn để khống chế. Bởi có 2 cảnh sát đã kêu gọi, yêu cầu đối tượng hạ vũ khí nhưng bất thành và khoảng 100 người có mặt tại nhà thờ phải sơ tán vào thời điểm đó.

Được biết, ngoài việc kêu gọi, cảnh sát còn dùng bình xịt hơi cay để khống chế đối tượng, nhưng không có tác dụng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã phong tỏa các lối vào nhà thờ và tuần tra khu vực xung quanh hiện trường.

Trước đó (30-5), 1 vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực gần nhà ga xe lửa trung tâm ở thành phố Flensburg, khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng.

Cảnh sát xác nhận, vào khoảng 19h ngày 30-5 (theo giờ địa phương), một người đàn ông đã cầm dao đi về hướng nhà ga xe lửa trung tâm ở thành phố Flensburg, vào thời điểm có một đoàn tàu vừa dừng lại ở đây.

Mặc dù 2 cảnh sát đã phát hiện ra hành vi này và nhanh chóng tiến lại gần để khống chế, nhưng vẫn bị đối tượng dùng dao tấn công và đâm bị thương, trước khi hắn bị một trong hai cảnh sát kể trên bắn hạ.

Theo người phát ngôn cảnh sát, đối tượng dùng dao tấn công không có dấu hiệu hay bất cứ mối liện hệ nào với chủ nghĩa khủng bố.

Gần 20 ngày trước (5-7), tờ Sueddeutsche Zeitung dẫn thông tin từ Tòa án Tối cao cho biết, họ đã phát lệnh truy bắt đối tượng người Tunisia Meher D., 32 tuổi, bị nghi là thành viên của IS và là chủ mưu vụ tấn công tại khu chợ Giáng Sinh ở thủ đô Berlin năm 2016 khiến 12 người chết và nhiều người bị thương. Tuy nhiên, hiện chưa xác định chính xác được nơi ở hiện tại của tên này, nhưng cảnh sát cho rằng, Meher D. vẫn ở Libya và giới chức Đức đang hợp tác với giới chức Tunisia để điều tra, truy bắt hắn.

Quốc Dũng

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/duc-xet-xu-hung-thu-tan-cong-bang-dao-tren-xe-buyt-503105/