Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về ma túy và trộm cắp tài sản

Ngày 21/12, VKSND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với TAND huyện đưa ra xét xử lưu động công khai vụ án Phạm Thị Tươi và đồng phạm phạm tội 'Mua bán trái phép chất ma túy' và Trương Văn Thành phạm tội 'Trộm cắp tài sản'.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại Hội trường Nhà văn hóa thôn Giầu Cả, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham dự.

Vụ án thứ nhất, theo cáo trạng, ngày 27/7/2023, Phạm Thị Tươi (SN 1994), ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa cùng Trần Xuân Thắng (SN 1999), ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn đến nhà Ngân Thị Điền (SN 1980) ở xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa mua hồng phiến để sử dụng và bán kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sáng ngày 28/7, Tươi đưa cho Thắng một gói hồng phiến đem về TP Thanh Hóa tiêu thụ. Khi đến Km58+100, Quốc lộ 15A thuộc địa phận huyện Bá Thước thì bị Tổ công tác Công an huyện Bá Thước dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, Trần Xuân Thắng đã tự nguyện giao nộp 1 gói giấy chứa 26,5g hồng phiến.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND huyện Bá Thước đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Tươi 12 năm tù; Trần Xuân Thắng 11 năm tù; Ngân Thị Điền 12 năm 11 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đại diện VKSND huyện Bá Thước thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Vụ án thứ 2 thể hiện, khoảng 10h40’, ngày 2/10/2023, Trương Văn Thành (SN 1984), trú xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước đã trộm cắp máy bơm nước của ông Trương Phúc H. ở cùng thôn, rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ vào lời khai cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND huyện Bá Thước đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Thành 21 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án đã chủ động xét hỏi, làm rõ các tình tiết, chứng cứ buộc tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo và bảo vệ cáo trạng truy tố.

Thông qua quá trình xét hỏi, luận tội và tranh tụng, Kiểm sát viên đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để những người tham dự phiên tòa, nhất là các em học sinh nâng cao hiểu biết về công tác quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy.

Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Khải Huy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/xet-xu-luu-dong-2-vu-an-hinh-su-ve-ma-tuy-va-trom-cap-tai-san-150924.html