Xét xử nghiêm minh vụ đánh bạc tại quán cà-phê Cường Cúc

Ngày 5-12, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản trả lời ý kiến cử tri liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn xảy ra tại quán cà-phê Cường Cúc do bà Bùi Thị Cúc (1980, trú xã Quế Thuận, H. Quế Sơn, Quảng Nam) làm chủ. Người dân thắc mắc về vụ đánh bạc trên bởi sau khi CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang, tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan nhưng sau đó cho tại ngoại.

Ngày 5-12, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản trả lời ý kiến cử tri liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn xảy ra tại quán cà-phê Cường Cúc do bà Bùi Thị Cúc (1980, trú xã Quế Thuận, H. Quế Sơn, Quảng Nam) làm chủ. Người dân thắc mắc về vụ đánh bạc trên bởi sau khi CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang, tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan nhưng sau đó cho tại ngoại.

Nguyễn Vũ Hải và Bùi Thị Cúc.

Nguyễn Vũ Hải và Bùi Thị Cúc.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, đầu tháng 8-2018, lãnh đạo Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam báo cáo, đề xuất Giám đốc CA tỉnh xác lập Chuyên án XD0818, qua đó chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt xóa tụ điểm đánh bạc trong quán cà-phê này. Áp dụng đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, trinh sát (TS) xâm nhập sâu vào địa điểm đánh bạc là quán cà-phê Cường Cúc do Bùi Thị Cúc làm chủ.

Đúng vào lúc 15 giờ ngày 30-8, các TS tiến hành khống chế các đối tượng bảo vệ, cảnh giới, phá khóa cửa, đột kích khu nhà sau quán cà-phê Cường Cúc, bắt quả tang hàng chục đối tượng sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 500 triệu đồng, 12 xe máy, 2 ô-tô, 70 ĐTDĐ, 1 tấm bạt in tỷ lệ cá cược và một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định, Bùi Thị Cúc rủ Nguyễn Vũ Hải (1978, trú TT Đông Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực phía sau quán cà-phê Cường Cúc. Cả hai thỏa thuận tỷ lệ ăn chia và phân công Hải có nhiệm vụ trông coi sòng bạc còn Cúc là người đứng ra tổ chức, thu tiền xâu, chuẩn bị địa điểm, công cụ, phương tiện để tổ chức đánh bạc. Hàng ngày, từ 13- 20 giờ, Cúc và Hải tổ chức cho khoảng từ 20-40 con bạc tham gia với số tiền cá cược mỗi ván từ 10-40 triệu đồng. Cúc thu tiền xâu mỗi lượt người tham gia 100 ngàn đồng, số tiền xâu thu được trung bình khoảng 8-10 triệu đồng/ngày. Sau mỗi ngày, Cúc tổng hợp và chia lại cho Hải theo tỷ lệ đã thỏa thuận...

Đến ngày 7-9-2018, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng liên quan, trong đó 9 bị can: Bùi Thị Cúc, Nguyễn Vũ Hải, Võ Thị Thảo, Phan Văn Long, Phan Thanh Tân, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phước Nhựt, Ngô Tấn Toàn và Ngô Nghệ Tĩnh bị truy tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; 14 bị can còn lại, gồm: Phạm Thị Nhi, Nguyễn Thị Miên, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Hồng Lương, Mai Thị Tư, Lưu Thị Út, Đinh Đức Thanh, Phạm Thị Phương, Thái Thị Thanh Tùng, Tô Văn Phi, Trần Ngọc Tư, Võ Văn Thông và Phan Đình Nhân bị truy tố về hành vi “Đánh bạc”.

Ngày 5-12-2018, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT CAH Quế Sơn để điều tra theo thẩm quyền. Do vụ án phức tạp có nhiều bị can; nhiều bị can thay đổi lời khai và đối tượng liên quan ở nhiều địa phương khác nhau nên Cơ quan CSĐT CAH Quế Sơn đã gia hạn thời hạn điều tra 2 lần theo quy định của pháp luật. Cụ thể, gia hạn lần thứ nhất từ ngày 8-12-2018 đến ngày 8-3-2019, lần thứ hai từ ngày 9-3-2019 đến ngày 9-5-2019. Đến ngày 22-4-2019, Cơ quan CSĐT CAH Quế Sơn đã có bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị VKSND H. Quế Sơn truy tố đối với 23 bị can nêu trên.

Các con bạc lúc bị bắt quả tang.

Ngày 1-6-2019, VKSND H. Quế Sơn ra cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị TAND H. Quế Sơn đưa ra xét xử đối với 23 bị can nêu trên. Ngày 1-10-2019, TAND H. Quế Sơn đưa vụ án ra xét xử.

Tại Bản án số 33/2019/HSST ngày 1-10-2019 của TAND H. Quế Sơn tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Cúc 12 tháng tù và phạt bổ sung 20 triệu đồng; xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ Hải 120 triệu đồng. Đồng thời xử phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phước Nhựt và Phan Thanh Tân đồng mức 12 tháng tù treo, thời gian thử thách 24 tháng; xử phạt bị cáo Võ Thị Thảo 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng và phạt bổ sung 20 triệu đồng; xử phạt bị cáo Phan Văn Long 9 tháng tù; bị cáo Ngô Nghệ Tĩnh và Ngô Tấn Toàn mỗi bị cáo bị phạt 70 triệu đồng.

Đối với các bị cáo phạm tội “Đánh bạc”, xử phạt các bị cáo: Mai Thị Tư, Lưu Thị Út và Nguyễn Thị Hạnh đồng mức 6 tháng tù; Phạm Thị Phương 12 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 10 triệu đồng; Phan Đình Nhân 12 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 10 triệu đồng; Tô Văn Phi và Nguyễn Thanh Tuấn 9 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ sung 10 triệu đồng; Nguyễn Thị Miên và bị cáo Phạm Thị Nhi mỗi người bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Thái Thị Thanh Tùng, Đinh Đức Thanh, Nguyễn Hồng Lương cùng bị 6 tháng cải tạo không giam giữ; Trần Ngọc Tư 60 triệu đồng; Võ Văn Thông 50 triệu đồng.

Bản án này đến ngày 1-11-2019 mới có hiệu lực. Trong đó, nhiều bị cáo được xử án treo và phạt tiền nên được tại ngoại ở địa phương. Vì thấy nhiều đối tượng liên quan vẫn ở nhà nên người dân cho rằng vụ án chưa được đưa ra xét xử. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND H. Quế Sơn chủ động thông tin cho cử tri rõ về kết quả xử lý vụ việc nêu trên; đồng thời chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường công tác quản lý tình hình ANTT trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217524_xet-xu-nghiem-minh-vu-danh-bac-tai-quan-ca-phe-cuong-cuc.aspx