Xét xử nguyên thiếu tá công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng

Lấy mác công an, lương tháng 14 - 15 triệu đồng và có mối quan hệ rộng, Nguyễn Đại Hiền đã cấu kết với Trần Thị Phương Chi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Sau 2 lần hoãn phiên tòa vì vắng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ngày 15/3/2018, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đại Hiền (SN 1977), trú tại TP.Vinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đại Hiền nguyên là thiếu tá công an, đã từng công tác tại Trại giam số 6 – bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương, rồi chuyển về phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Nghệ An trước khi ra quân.

Bị cáo Nguyễn Đại Hiền tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 đến tháng 6/2016, Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 người bị hại ở Nghệ An và Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng. Tại phiên tòa ngày 7/2, Nguyễn Đại Hiền đã thừa nhận mình không có khả năng "chạy việc", "chạy trường" cho những người có nhu cầu. Hiền khẳng định toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, tiền nhận từ các bị hại đã được chuyển đầy đủ cho Trần Thị Phương Chi (SN 1979, trú tại TP.Vinh) tổng cộng 30 đợt là hơn 7,8 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát giác, Trần Thị Phương Chi đã thay Hiền khắc phục một phần thiệt hại cho các nạn nhân.

Theo đó, tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn lại tiền cho người bị hại. Cụ thể: Nguyễn Thị V. (550 triệu đồng); Nguyễn Thị T. (90 triệu đồng); Nguyễn Thái Đ. (432 triệu đồng); Cù Thị T.H (490 triệu đồng); Võ Thị L. (750 triệu đồng); Lê Ngọc H. (200 triệu đồng) và ông Trần Xuân V. (hơn 574 triệu đồng). Cơ quan điều tra xác định Chi và một số người khác không có ý thức chiếm đoạt, sau khi không xin được việc đã hoàn trả lại tiền đầy đủ nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong phiên tòa 15/3 này, HĐXX chủ yếu làm rõ về bản cam kết viết tay, với nội dung bà Chi bảo Hiền yên tâm đi tù, mỗi tháng sẽ gửi cho con của Hiền 5 triệu đồng. Thông qua luật sư bào chữa, Hiền đề nghị HĐXX xem xét lại, xử đúng người đúng tội. Đồng thời, yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Thị Phương Chi. Giải trình trước tòa, bà Chi cho biết, mình chỉ làm việc với Hiền và không làm việc với gia đình người bị hại. Khi không thể xin việc như đã hứa bà đã hoàn trả số tiền cho Hiền.

"Còn về bản cam kết, anh Hiền có gửi cho tôi một bức thư bảo cuộc sống của mình hiện nay rất khó khăn, vợ thì đã ly hôn nên con của anh Hiền không có ai nuôi, bản thân tôi sống lương thiện, lại làm ăn với anh Hiền bao lâu nay nên tôi ký cam kết với anh Hiền hứa sẽ chu cấp cho cháu nhiều thì tháng 5 triệu đồng, ít thì 3 triệu đồng", bà Chi trình bày trước tòa.

Trần Thị Phương Chi trình bày trước HĐXX.

Lời khai của Trần Thị Phương Chi trước tòa được xem là không thuyết phục, cố tình quanh co chối tội. Tất cả những người bị hại có mặt tại phiên tòa đều ý kiến yêu cầu truy tố Trần Thị Phương Chi vai trò đồng phạm, cầm đầu. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đại Hiền 15 năm tù về tội Chiếm đoạt tài sản, yêu cầu ông Hiền trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho người bị hại. HĐXX cũng quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung đối với Trần Thị Phương Chi và những người liên quan trong việc giao nhận tiền theo yêu cầu của những người bị hại.

Lê Phương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xet-xu-nguyen-thieu-ta-cong-an-lua-dao-chiem-doat-hon-32-ty-dong-a362474.html