Xét xử nữ điều dưỡng tiêm nhầm Kali vào tĩnh mạch khiến bé 8 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội

Bị cáo Hoàng Thu Trang, điều dưỡng BV Đa khoa Đông Anh, người tiêm nhầm Kali vào tĩnh mạch khiến bé 8 tháng tử vong, bị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo và cấm hành nghề 2 năm.

BVĐK Đông Anh, nơi xảy ra sự cố y khoa khiến cháu bé 8 tháng tuổi tử vong. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

BVĐK Đông Anh, nơi xảy ra sự cố y khoa khiến cháu bé 8 tháng tuổi tử vong. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Chiều ngày 4/6, TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” xảy ra tại BV Đa khoa huyện Đông Anh năm tháng 1/2018 khiến cháu bé 8 tháng tuổi tử vong.

Trước đó, vào chiều ngày 29/5/2019, TAND huyện Đông Anh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên. Đến cuối ngày 29/5, HĐXX chuyển qua phần nghị án và tuyên án vào chiều ngày 4/6.

Theo hồ sơ vụ án, tối 15/1/2018, BV Đa khoa Đông Anh tiếp nhận bé N.H.T. (8 tháng tuổi, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) trong tình trạng sốt cao, tiêu chảy, nôn mửa. Sau khi được chườm hạ sốt, uống thuốc, bé được chuyển xuống khoa Nhi của BV.

Chị Trịnh Thanh Hải (mẹ bệnh nhi) cho biết, khi thấy con ổn hơn chị ra ngoài đi ăn, nhưng vừa đi được vài phút thì mẹ chồng hốt hoảng gọi chị quay lại và cho biết con gái chị bị bác sĩ tiêm nhầm thuốc, đang nguy kịch.

Người thực hiện tiêm thuốc cho cháu T. là điều dưỡng Hoàng Thu Trang, đã công tác tại BVĐK Đông Anh được 8 năm.

Theo chị Hải, sau khi tập trung cứu chữa, đến 1h ngày 16/1, cháu được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Lúc này, cháu đã trong tình trạng hôn mê, nguy kịch đến tính mạng.

Thông tin trên VOV, mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng bé N.H.Tr. đã tử vong lúc 19h36 ngày 23/1.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đông Anh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh và Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công An đã có mặt tại bệnh viện tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra.

Hội đồng chuyên môn BV Đa khoa Đông Anh sau đó kết luận điều dưỡng đã thực hiện sai quy trình chuyên môn trong sử dụng thuốc. Cụ thể, Kali đường uống nhưng điều dưỡng lại tiêm tĩnh mạch khiến cháu bé tử vong.

Kết luận giám định pháp y của Viện Pháp y Quốc gia cho thấy, bệnh nhi tử vong do suy đa phủ tạng sau chết não; việc tiêm Kaliclorid 10% trực tiếp (không pha loãng) vào đường tĩnh mạch là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Sau khi xác minh nguyên nhân cháu bé tử vong, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về Tội "vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, theo Điều 315, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Báo Phụ nữ Việt Nam thông tin, tại phiên tòa chiều 4/6, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thu Trang 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng, cấm hành nghề trong 2 năm.

Về trách nhiệm dân sự, phía BV Đa khoa Đông Anh và gia đình bị cáo Hoàng Thu Trang đã thỏa thuận bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân, bao gồm toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/xet-xu-nu-dieu-duong-tiem-nham-kali-vao-tinh-mach-khien-be-8-thang-tuoi-tu-vong-o-ha-noi-a278508.html