Xét xử ông già 77 tuổi dâm ô 2 bé gái ở Vũng Tàu: Đề nghị mức án từ 3-4 năm tù

Ngày 17.11, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) về tội 'Dâm ô đối với trẻ em'. Trước cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân TP. Vũng Tàu về việc thực hiện 2 vụ dâm ô đối với 2 cháu gái tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy vẫn kêu oan và không thừa nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo tại phiên tòa

Viện kiểm sát nhân dân TP. Vũng Tàu đã đề nghị mức xử phạt từ 3-4 năm tù đối với hành vi dâm ô của Nguyễn Khắc Thủy được quy định tại khoản 2, Điều 116 của Bộ luật Hình sự. Theo vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa, đây là mức án nghiêm khắc đối với hành vi dâm ô đối với trẻ em vị thành niên, dù đối tượng phạm tội trong vụ án này là người lớn tuổi. Bản án này là thông điệp có đủ sức răn đe đối với những ai có hành vi xâm hại tới trẻ vị thành niên.

Bào chữa cho bị cáo trước tòa, 2 vị luật sư của Nguyễn Khắc Thủy cho rằng chưa có đủ căn cứ để buộc tội bị cáo Nguyễn Khắc Thủy phạm tôi dâm ô. Cần làm rõ những tình tiết chưa hợp lý trong vụ án, cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng các bước tiến hành tố tụng khi tiến hành điều tra vụ án này.

Cụ thể như tiến hành điều tra, thực nghiệm vụ án..., trước khi có quyết định khởi tố vụ án và bị can. Bào chữa cho mình trước tòa, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy khẳng định không có chuyện ông có hành vi dâm ô đối với trẻ em như lời buộc tội của Viện kiểm sát và nếu bị buộc tội, ông sẽ tự thiêu.

CHÍ VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/xet-xu-ong-gia-77-tuoi-dam-o-2-be-gai-o-vung-tau-de-nghi-muc-an-tu-3-4-nam-tu-576766.ldo