Xét xử phúc thẩm đại án Việt Á: Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và nhiều bị cáo khác trong vụ án 'Việt Á'.

Theo bản án sơ thẩm, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Việt Nam, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, thực hiện nhiều cách thức khác nhau để Công ty Việt Á được thực hiện đề tài nghiên cứu, sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm cùng Học viện Quân y. Sau đó, Việt đã cùng đồng phạm biến sản phẩm nghiên cứu do Nhà nước sở hữu thành của Việt Á trái quy định. Việt đã đưa hối lộ cho nhiều quan chức bộ ngành, địa phương; nâng giá bộ sinh phẩm gấp 3 lần quy định. Tổng cộng có hơn 4,5 triệu bộ sinh phẩm xét nghiệm đã được Công ty Việt Á bán ra, gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng, gồm 402 tỷ đồng thuộc về Nhà nước. Trong đó, đã đưa hối lộ cho bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, 2,25 triệu USD.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 29 năm tù về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mức án bản án sơ thẩm tuyên cho Cựu Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thanh Long là 18 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Nguyễn Thành Long và nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Nguyễn Thành Long đã vận động gia đình, người thân, nộp thêm 1 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.

Trong phần xét hỏi các bị cáo tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Long khẳng định giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Việt mong muốn Tòa phúc thẩm xem xét lại bối cảnh vụ án, bản chất hành vi phạm tội cũng như cách xác định thiệt hại, để cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Quang Anh - Thế Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/xet-xu-phuc-tham-dai-an-viet-a-cac-bi-cao-xin-giam-nh-hinh-phat-222203.htm