Xét xử phúc thẩm vụ Công ty VN Pharma nhập thuốc giả

Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Công ty cổ phần VN Pharma nhập thuốc giả trị ung thư vào ngày 10-2.

Theo đó, chủ tọa phiên xét xử là Thẩm phán Võ Văn Khoa. Tòa án sẽ triệu tập gần 200 cá nhân và tất cả 12 bị cáo trong vụ án dù có kháng cáo hay không cũng đều phải đến phiên tòa. Bên cạnh đó, tòa cũng triệu tập các tổ chức giám định và thành viên tổ giám định cùng hơn 180 người liên quan được cấp sơ thẩm xác định theo bản án.

Trước đó, đầu tháng 10-2019, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) 20 năm tù; Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch, Tổng Giám đốc VN Pharma) 17 năm tù về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt các đồng phạm còn lại mức án từ 3 năm án treo đến 12 năm tù. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong hai ngày 10 và 11-2.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/957859/xet-xu-phuc-tham-vu-cong-ty-vn-pharma-nhap-thuoc-gia