Xét xử vợ cựu Giám đốc Sở Tư pháp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giữ chức vụ trong ngành Tư pháp Lâm Đồng và là vợ của giám đốc sở này, Bùi Thị Mai Liên đã câu kết với nhiều đối tượng để lừa đảo chiếm đoạt gần 56 tỷ đồng của hàng chục người.

Công an áp giải bị cáo Bùi Thị Mai liên và đồng phạm

TAND tỉnh Lâm Đồng đang mở phiên sơ thẩm xét xử Bùi Thị Mai Liên (49 tuổi, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, Sở Tư pháp Lâm Đồng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ba bị cáo khác cùng bị đưa ra xét xử với bà Liên, bao gồm: Bùi Hữu Quang Luận (33 tuổi, công chứng viên), Trần Thị Quỳnh Lâm (28 tuổi, nhân viên công chứng, đều là cháu của Liên), Chu Văn Sửa (65 tuổi, công chứng viên).

Luận và Sửa bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, còn Quỳnh Lâm phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Liên, Luận và Sửa cùng bị bắt tạm giam từ ngày 15/6/2020 đến nay, riêng bị cáo Lâm được tại ngoại nuôi con nhỏ.

Phiên tòa xét xử 4 bị cáo

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2020, Liên cùng 3 bị can nói trên lừa đảo chiếm đoạt gần 56 tỷ đồng của nhiều người.

Liên là người tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện hành vi soạn thảo, ký tên, công chứng vào các văn bản liên quan đến các giao dịch đất đai với người khác để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Luận, Sửa và Lâm đồng phạm với vai trò giúp sức, thực hành.

Cụ thể, với sự giúp sức của Luận, Sửa và Lâm, Liên đã lừa đảo chiếm đoạt gần 46 tỷ đồng trong các vụ án số 1, 2, 3 và 6; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 9,8 tỷ đồng trong các vụ án số 4 và 5.

Bị cáo Luận bị truy tố vì có hành vi đồng phạm giúp sức cho Liên, Sửa và Lâm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong nhiều vụ án.

Chu Văn Sửa có hành vi đồng phạm giúp sức trong việc chứng thực các hợp đồng chuyển nhượng không đúng cho Liên, Luận và Lâm.

Trần Thị Quỳnh Lâm đồng phạm giúp sức cùng với Liên, Luận và Sửa lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án số 1 số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Ngay cả các thửa đất mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đang thế chấp tại ngân hàng, Liên cũng làm được thủ tục nhập, tách thửa để đem bán, lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Quá trình buôn bán bất động sản, Liên đã đầu tư vốn mở phòng công chứng Đoàn Quang Lưu, đưa cháu vào làm việc để dễ bề thực hiện hành vi lừa đảo tiền của nhiều người.

Phòng công chứng do Liên làm chủ đầu tư

Liên đã yêu cầu Chu Văn Sửa chứng nhận nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các văn bản thỏa thuận phân chia vị trí, diện tích đất theo các họa đồ dự kiến phân lô. Việc này nhằm mục đích thu tiền thanh toán trên các hợp đồng đặt cọc mà người mua đất đã ký. Trong khi đó, toàn bộ bản chính các sổ đỏ đang được thế chấp để đảm bảo các khoản vay tại một số ngân hàng.

Đến tháng 3/2020, nhiều người gửi đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liên và các đối tượng có liên quan.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xet-xu-vo-cuu-giam-doc-so-tu-phap-ve-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-post1527028.tpo