Xét xử vụ án làm giả hồ sơ bệnh án

Ngày 19-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần. Hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo: Thân Thái Phong (nguyên Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) 10 năm tù về tội nhận hối lộ; Nguyễn Tuấn Sơn (nguyên Kỹ thuật viên Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) 30 tháng tù về tội môi giới hối lộ; Lê Thanh Tùng (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) 30 tháng tù về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, đối tượng Lê Thanh Tùng liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn để nhờ làm bệnh án tâm thần giả nhằm đối phó với cơ quan công an sau khi gây thương tích cho một người khác. Sơn móc nối với Thân Thái Phong nhờ làm giả hồ sơ bệnh án với chi phí 85 triệu đồng. Sau khi hoàn thiện xong hồ sơ bệnh án cho Tùng, Phong yêu cầu bộ phận điều dưỡng nộp lưu trữ hồ sơ bệnh án cho Phòng Kế hoạch tổng hợp, đồng thời xin sao chép với mục đích người nhà “xin cấp thuốc” cho bệnh nhân. Sau khi giao bản sao này, Sơn được Tùng trả công 3 triệu đồng.

DƯƠNG QUỲNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/xet-xu-vu-an-lam-gia-ho-so-benh-an-572120