Xét xử vụ án tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 26-3, TAND thành phố Ðà Nẵng đưa ra xét xử Cao Nguyễn Hồng Loan (32 tuổi, trú Quảng Bình) và Wu Yong Can (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Ngày 26-3, TAND thành phố Ðà Nẵng đưa ra xét xử Cao Nguyễn Hồng Loan (32 tuổi, trú Quảng Bình) và Wu Yong Can (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cao Nguyễn Hồng Loan và Wu Yong Can cùng 8 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Wu Yong Can sử dụng tài khoản mạng Wechat liên hệ với Loan hỏi thuê bảy phòng cho một số người Trung Quốc nêu trên ở lại với giá 700 nghìn đồng/ngày/phòng. Sau khi Loan đồng ý, thì Wu Yong Can và Gao Liang Gu đến khách sạn East Sea, thỏa thuận với Loan thuê bốn phòng cho 11 người đến khách sạn trước, Gao Liang Gu trả cho Loan 2,8 triệu đồng, còn tám người đến sau trong đó có Wu Pei Qiang (sinh năm 1990) được Gao Liang Gu nhờ tự liên hệ xếp phòng cho số người này. Loan sắp xếp 19 người Trung Quốc tại bảy phòng mà không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Tiếp đó, Loan lập nhóm Wechat "602-606" gồm tài khoản Wechat của Loan, nhân viên khách sạn, Wu Yong Can và Wu Pei Qiang để thuận tiện cho việc liên hệ phục vụ số khách Trung Quốc. Ðối với nhóm tám người Trung Quốc do Loan tổ chức ở lại thuê phòng với giá 12 triệu đồng/tháng/phòng. Ðến sáng 17-7-2020, biết lực lượng chức năng kiểm tra khách sạn, cho nên Wu Yong Can nhắn tin vào nhóm Wechat "602-606" yêu cầu Loan thông báo cho 19 đối tượng Trung Quốc chạy trốn. Loan đã yêu cầu nhân viên mở cửa sân thượng khách sạn để đưa các đối tượng Trung Quốc trốn tránh, nhưng bị lực lượng chức năng Công an TP Ðà Nẵng phát hiện lập biên bản.

Ðưa người nhập cảnh trái phép

Ngày 26-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trước đó, tại đường mòn trên biên giới thuộc khu vực mốc 1231 thôn Bản Thín, xã Tú Mịch (Lộc Bình), lực lượng chức năng bắt quả tang Vi Văn Thêm (SN 1997, trú tỉnh Lạng Sơn) đang đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vi Văn Thêm khai nhận đã nhận lời của một người đàn ông (Trung Quốc) đến khu vực cột mốc 1231 vào khoảng 17 giờ, ngày 24-3 để đón bảy người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với số tiền công là một triệu đồng.

Tai nạn giao thông, ba người chết

Khoảng 20 giờ, ngày 25-3 tại km 91+100 trên tuyến đường BOT Thái Nguyên - Bắc Kạn, thuộc địa phận xóm Ðồng Xiềng, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương (Thái Nguyên), ô-tô BKS 29B - 191.36 (trên xe có năm người) xảy ra va chạm với ô-tô BKS 29C- 228.66 bị hư hỏng đang đỗ cùng chiều bên đường. Hậu quả, làm một người chết tại chỗ, hai người khác chết trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện, vụ tai nạn đang được Công an huyện Phú Lương điều tra, làm rõ.

Khởi tố một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 26-3, Cơ quan CSÐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Ðã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Ðinh Viết Hưng (46 tuổi, ngụ quận 10) về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác. Tháng 10-2019, Hưng đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực cho một phụ nữ 33 tuổi tại bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS, đường Hoàng Dư Khương, quận 10, TP Hồ Chí Minh, xảy ra sự cố, phải chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng chết sau đó.

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 26-3, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lại Xuân Huy (SN 1987), Kiều Hồng Phong (SN 1995), Ðỗ Ðức Ðoài (SN 1995) cùng trú thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, công an bắt quả tang Phong đang mua ma túy của Huy, tang vật thu giữ là 3,68g MDMA và 1,29g kê-ta-min. Căn cứ tài liệu điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Lại Xuân Huy và Ðỗ Ðức Ðoài. Khám xét chỗ ở của Huy ở thị trấn Phú Xuyên và xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), cơ quan công an thu giữ nhiều ma túy. Tổng số ma túy thu giữ trong vụ án này gồm 670,23g mê-tha-phê-ta-min, 463,21g kê-ta-min và 337,8g MDMA.

Tại khu vực bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Ðiện Biên), Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên) chủ trì phối hợp Ðồn Biên phòng Si Pa Phìn bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Sùng A Minh (SN 1986) và Giàng A Sùng (SN 1986), cùng trú huyện Mường Chà (tỉnh Ðiện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ của hai đối tượng gồm: 400 viên ma túy tổng hợp, 70 g hê-rô-in. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Minh, Sùng khai nhận, đã cùng nhau vượt biên trái phép qua khu vực mốc 65 để sang bản Huổi Hịa, cụm Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) mua ma túy về bán lẻ kiếm lời và sử dụng dần, vì cả hai đối tượng đều nghiện ma túy.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/xet-xu-vu-an-to-chuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-o-lai-viet-nam-trai-phep-639934/