Xét xử vụ chạy thận làm chết 9 người: Bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt vì lí do sức khỏe, phiên tòa tạm hoãn

Sáng 8.1, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' và 'Vô ý làm chết người' xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào ngày 29.5.2017. Đây là lần thứ 2 phiên tòa sơ thẩm được mở sau khi Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung vào tháng 6.2018 và tiếp tục bị hoãn đến ngày 14.1.2019 do vắng mặt một số người tham gia tố tụng.

Bị cáo Trương Quý Dương đến Tòa khá sớm

Ngay từ 7h30, những người tham gia tố tụng đã lần lượt đến Tòa để làm thủ tục. Ông Hoàng Đình Khiếu đến sớm nhất trong trang phục giản dị; gần 8h, ông Trương Quý Dương cũng xuất hiện tại sân tòa án.

Do bị tạm giam nên 8h15, hai bị cáo Trần Văn Sơn, Bùi Mạnh Quốc mới được xe chở đến Tòa. Bị cáo Quốc trông khá gầy gò, bị cáo Trần Văn Thắng do sức khỏe yếu nên được bố trí cán bộ y tế và hàng rào an ninh.

Nhiều người không nhận ra bị cáo Bùi Mạnh Quốc

Đến 8h50, sau khi kiểm tra những người tham gia tố tụng, thư ký phiên tòa thông báo một số người tham gia tố tụng vắng mặt có lí do và không có lý do, trong đó có bị cáo Hoàng Công Lương. Đại diện Viện kiểm sát cho biết Viện Kiểm sát đã nhận được đơn của vợ bị cáo Hoàng Công Lương xin xét xử vắng mặt bị cáo Lương vì lí do sức khỏe.

Chị Đinh Thị Huyền Thư - vợ bị cáo Hoàng Công Lương làm thủ tục để tham gia phiên tòa

Có hai bị hại vắng mặt là bà Bùi Thị Gấm và ông Bùi Văn Lợi vắng mặt. Theo thông báo của thư ký phiên tòa thì chồng bà Bùi Thị Gấm đã thay mặt bà Gấm nhưng khi Chủ tọa hỏi có giấy ủy quyền không thì chồng bà Gấm không có giấy tờ pháp lý này.

Các nhân chứng được tòa triệu tập như bác sĩ Nguyễn Mạnh Linh, Phạm Thị Huyền, các điều dưỡng viên Đỗ Thị Điệp, Nguyễn Thị Hậu xin vắng mặt có lí do, điều dưỡng viên Bùi Thị Hồng vắng mặt không có lý do.

Đúng 8h20, Hội đồng xét xử bắt đầu làm việc. Sau phần "điểm danh" những người tham gia tố tụng và phổ biến nội quy phiên tòa, thư ký phiên tòa đã đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho những người tham gia tố tụng và kết quả phiên tòa.

Luật sư Nguyễn Văn Chiến cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Các luật sư làm thủ tục tham gia phiên tòa

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan - ông Hoàng Công Tình - phụ trách khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - cũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 14.1.2019.

HOÀNG HƯƠNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/14821/xet-xu-vu-chay-than-lam-chet-9-nguoi-bi-cao-hoang-cong-luong-vang-mat-vi-li-do-suc-khoe-phien-toa-tam-hoan