Xét xử vụ hỏa hoạn khiến 13 người tử vong ở quán karaoke Cầu Giấy

Sáng nay (26/3), TAND TP Hà Nội tiến hành phiên xét xử các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke, tại quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 13 người thiệt mạng ngày 1/11/2016.

Theo cáo trạng của VKSND, có 3 bị cáo bị truy tố về tội danh "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy", với khung hình phạt từ 7 - 12 năm tù.

Các bị cáo gồm Nguyễn Diệu Linh (SN 1986), trú ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội; Hoàng Văn Tuấn (SN 1993), ở xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An và Lê Thị Thì (tức Lê Thị Thanh, SN 1962), trú ở phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trước đó, vụ án được đưa ra xét xử ngày 8/1/2018, tuy nhiên tòa đã trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung.

Cả 3 bị cáo nêu trên đều bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, theo khoản 3, Điều 240 – BLHS năm 1999… Tham gia phiên tòa còn có đại diện 13 gia đình nạn nhân; những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện cơ quan phòng cháy, chữa cháy; giám định viên và các nhân chứng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn năm 2016 (ảnh Chu Lương)

Cáo trạng truy tố các bị cáo cho thấy, do không tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy và không tuân thủ quy định về sử dụng lao động nên Nguyễn Diệu Linh và đồng phạm đã để xảy ra vụ hỏa hoạn tại quán Karaoke 68, phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguyễn Diệu Linh - chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bị cáo buộc để quán karaoke hoạt động khi chưa có giấy phép, cơ sở chưa được nghiệm thu đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, nhưng tự ý thay đổi, không làm theo đúng thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo bản thiết kế đã thẩm duyệt; không kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công.

Đáng chú ý, trong khi việc sửa chữa, lắp đặt thiết bị quán karaoke, hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa được nghiệm thu, nhưng chiều 11/11/2016, Linh vẫn chỉ đạo Võ Hoàng Kỳ (nhân viên quản lý) cho 2 tốp khách vào hát tại 2 phòng.

Kết quả điều tra làm rõ, quá trình thi công, Linh nhờ bạn thuê một nhóm thợ đến hàn các khung sắt ở trần để ốp gỗ. Trong quá trình thi công đã gây ra hỏa hoạn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát quán Karaoke 68, phố Trần Thái Tông. Hậu quả là 13 người đang hát karaoke tại quán bị thiệt mạng.

Đối với Hoàng Văn Tuấn (thợ hàn), anh này được xác định là không có chứng chỉ về công việc hàn điện; chưa được huấn luyện về an toàn lao động; chưa được cấp thẻ an toàn và không có biện pháp phòng, chống cháy khi dùng máy hàn “thổi lửa” cắt bản lề cửa sát tại quán Karaoke 68.

Tương tự, cơ quan tố tụng kết luận, Lê Thị Thì là chủ sử dụng lao động đối với Hoàng Văn Tuấn cũng đã vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy khi thuê người không có đủ điều kiện hành nghề đến quán Karaoke 68 để thi công, lắp đặt các thiết.

Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

CHU LƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xet-xu-vu-hoa-hoan-khien-13-nguoi-tu-vong-o-quan-karaoke-cau-giay-d71884.html