Xét xử vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng

Hơn 7 tháng sau vụ nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng nhập viện vì bị đánh hội đồng, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi (Hưng Yên) sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự này.

Theo quyết định của Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi, ngày 29/10, đơn vị này sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại giữa gia đình nữ sinh N.T.H.Y. (15 tuổi, từng học lớp 9A trường THCS Phù Ủng) và gia đình nhóm nữ sinh tham gia đánh hội đồng em Y.

Chia sẻ với Zing.vn ngày 22/10, ông Nguyễn Văn Doanh, chú ruột H.Y., đại diện theo ủy quyền của bố mẹ nữ sinh, cho biết phiên tòa nhằm mục đích xác định việc bồi thường tổn thất sức khỏe, tinh thần cho H.Y. Ông thông tin thêm hiện tại, sức khỏe của nữ sinh ổn định.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm H.Y. khi em đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Sương.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm H.Y. khi em đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Sương.

Trong khi đó, ông Dương Tuấn Doan, Chánh văn phòng UBND huyện Ân Thi, thông tin đây là việc giải quyết giữa các gia đình về bồi thường. Còn về việc xử lý kỷ luật cán bộ, giáo viên trường THCS Phù Ủng, huyện đã đưa ra quyết định.

Theo đó, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng bị cách chức, điều xuống làm giáo viên ở trường khác. Hiệu trưởng Nhữ Mạnh Phong xin nghỉ hưu sớm với lý do sức khỏe. Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A bị buộc dừng công tác giảng dạy, chuyển sang làm công việc hành chính.

Về phía học sinh, N.T.H.Y. đã tốt nghiệp. 5 nữ sinh tham gia đánh H.Y. không được xét tốt nghiệp trong năm học vừa rồi (2018-2019).

Trước đó, cuối tháng 3, clip nữ sinh bị nhóm bạn đánh, đạp vào người, đầu dã man, xé quần áo lan truyền trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ. Sự việc xảy ra hôm 22/3. Đến ngày 23/3, trường họp hội đồng kỷ luật, đình chỉ học một tuần đối với 5 học sinh đánh bạn (do trùng thời gian thi học kỳ nên vẫn cho phép 5 em đến trường dự thi).

Sau đó, phụ huynh của 5 học sinh có lời xin lỗi với gia đình em bị đánh. Các bên đã thỏa thuận, bỏ qua sự việc. H.Y. tha lỗi cho các bạn và đề nghị không đình chỉ học. Đến ngày 28/3, tình hình H.Y. không tốt lên, tinh thần bất ổn. Gia đình phải đưa em đến Bệnh viện Tâm thần Hưng Yên điều trị.

Ngày 30/3, đại diện UBND huyện Ân Thi, Hưng Yên, cho biết đã tạm dừng công tác điều hành đối với hiệu trưởng THCS Phù Ủng - Nhữ Mạnh Phong - và giáo viên chủ nhiệm lớp 9A của trường, để tập trung làm rõ vụ việc.

Ngày 31/3, đoàn công tác Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu xuống làm việc trực tiếp tại địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Phóng, cho biết sẽ xem xét làm quy trình cách chức toàn bộ Ban giám hiệu, Chi ủy, Tổng phụ trách đội, kỷ luật Hội đồng kỷ luật nhà trường vì có dấu hiệu bao che, xử lý nặng hơn đối với giáo viên chủ nhiệm.

Đoàn cũng đến thăm hỏi động viên N.T.H.Y. Đến ngày 5/4, H.Y. xuất viện sau một tuần điều trị vì phản ứng stress cấp, có sang chấn về mặt tâm lý tinh thần.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xet-xu-vu-nu-sinh-hung-yen-bi-danh-hoi-dong-post1004474.html