Xí nghiệp Liên hợp Z751 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Chiều 20-11, Xí nghiệp Liên hợp Z751 (Tổng cục Kỹ thuật) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục Kỹ thuật, cùng gần 100 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động toàn Xí nghiệp liên hợp.

Thực hiện phong trào thi đua, những năm qua, Xí nghiệp Liên hợp (XNLH) Z751 chú trọng tập trung vào giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những khâu yếu, mặt yếu, góp phần đẩy mạnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính phát biểu tại hội nghị.

Với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật quân sự tổng hợp cấp chiến lược, đảm bảo kỹ thuật toàn quân, những năm qua, XNLH Z751 đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, XNLH thực hiện hơn 20 đề tài ứng dụng khoa học công nghệ và có trên 200 sáng kiến được áp dụng, nghiên cứu và thiết kết nhiều sản phẩm quốc phòng có giá trị, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm, đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ quốc phòng, sản xuất kinh tế luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, giá trị sản lượng hàng hóa tăng bình quân từ 10% đến 15%, thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 10% đến 12%... Trong 5 năm, XNLH Z751 đã nộp ngân sách nhà nước và quốc phòng vượt 128,84% kế hoạch. Trong thực hiện các phong trào thi đua 5 năm qua, XNLH đã được tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; 2 cờ thi đua và 10 bằng khen của Bộ Quốc phòng; 5 Bằng khen của Tổng cục Kỹ thuật, Đảng bộ Xí nghiệp luôn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu dự đại hội nghe điển hình tiên tiến báo cáo thành tích.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, XNLH Z751 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết-Sáng tạo-Chất lượng-Hiệu quả”, bảo đảm 100% cán bộ, nhân viên, người lao động xác định tốt nhiệm vụ, yên tâm công tác, gắn bó và có trách nhiệm cao với đơn vị. Hằng năm có từ 200 đến 250 sáng kiến; có sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Tổng cục và toàn quân đạt giải; bảo đảm 100% sản phẩm quốc phòng sau sửa chữa và sản xuất đạt các tiêu chuẩn theo quy định; hoàn thành 100% nghĩa vụ giao nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập bình quân người lao động tăng từ 8 đến 10%. Đến năm 2023, phấn đấu đạt giá trị sản lượng hàng hóa gần 1.000 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận từ 2,5 đến 4% doanh thu; tỷ lệ hồi tu sau sửa chữa 0%...

Tại đại hội, ban tổ chức đã trao Bằng khen của Tổng cục Kỹ thuật và Giấy khen của XNLH Z751 cho 10 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Tin, ảnh: DUY HIỂN, XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xi-nghiep-lien-hop-z751-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2013-2018-554973