Xiaomi nhiều lần nhái sản phẩm Apple

Chiếc đồng hồ Mi Watch mới ra ngày 5/11 chỉ là một trong nhiều sản phẩm đạo nhái thiết kế của Apple đến từ công ty Trung Quốc.

Sau thành công của vòng đeo thông minh Mi Band, Xiaomi đã trình làng Mi Watch, chiếc smartwatch với ngoại hình "vay mượn" khá nhiều từ Apple Watch. Ảnh: Engadget.

Sau thành công của vòng đeo thông minh Mi Band, Xiaomi đã trình làng Mi Watch, chiếc smartwatch với ngoại hình "vay mượn" khá nhiều từ Apple Watch. Ảnh: Engadget.

Mặt trước của Mi Watch có đường chéo 44 mm với màn hình AMOLED 1,78 inch độ phân giải cao, cho mật độ điểm ảnh 326 ppi. Giống Apple Watch, viền màn hình của Mi Watch khá mỏng với 4 góc bo tròn. Ảnh: Engadget.

Tương tự Apple Watch, Mi Watch cũng có núm xoay Digital Crown ở cạnh phải để cuộn nội dung. Thiết bị còn có loa ngoài, microphone để nghe nhạc, đàm thoại. Cách bố trí núm xoay, micro và nút chức năng cạnh phải của Mi Watch giống hệt Apple Watch Series 4/5. Ảnh: Engadget.

Mi Watch trang bị viên pin 570 mAh cho thời gian sử dụng lên đến 36 giờ (theo nhà sản xuất), chip xử lý Snapdragon Wear 3100, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB. Về phần mềm, Mi Watch sử dụng nền tảng Wear OS nhưng được tùy biến lại thành MIUI for Watch. Một số tính năng theo dõi sức khỏe cũng có mặt trên Mi Watch như đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, 10 chế độ cho các bài tập chạy bộ, đạp xe, bơi lội. Ảnh: Engadget.

Giá bán tại Trung Quốc cho Mi Watch phiên bản nhôm là 1.299 tệ (4,3 triệu đồng), phiên bản thép không gỉ là 1.999 tệ (6,6 triệu đồng), chỉ bằng một nửa Apple Watch Series 5 nhưng ngoại hình giống đến 90%. Ảnh: Engadget.

Trước Mi Watch, đã có nhiều sản phẩm Xiaomi có thiết kế nhái Apple. Điển hình như Mi 8, mẫu smartphone ra mắt năm ngoái với thiết kế y chang iPhone X. Không chỉ mặt trước, Mi 8 còn nhái cả mặt sau với cách bố trí camera, đèn flash LED. Ảnh: TechCrunch.

Không chỉ điện thoại, Xiaomi còn "nhái" thiết kế của Magic Trackpad cho mẫu router Mi Wi-Fi Mini. Tất nhiên, router của Xiaomi làm từ nhựa trông rẻ tiền hơn nhiều so với Magic Trackpad. Ảnh: Gadgets Now.

Bộ hình nền đồi cát của Mi 9 và macOS Mojave. Liệu có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không? Ảnh: Gadgets Now.

Trong sự kiện ra mắt Mi 4 hồi tháng 6/2014, CEO Lei Jun đã sử dụng câu nói kinh điển "One more thing" của Steve Jobs. Ông Lei Jun cũng với trang phục áo thun đen và quần jean xanh mà CEO quá cố của Apple thường mặc khi giới thiệu sản phẩm mới. Ảnh: CultofMac.

Sản phẩm được giới thiệu sau đó là Mi Pad. Nếu không có logo Xiaomi, ai cũng lầm tưởng rằng đây là iPad mini khi các cạnh bo tròn, vị trí đặt camera hay kích thước màn hình 7,9 inch chẳng khác gì mẫu tablet của Apple. Các tùy chọn màu sắc của Mi Pad thì giống hệt iPhone 5C. Ảnh: CultofMac.

Xiaomi nổi tiếng với nền tảng tùy biến MIUI dựa trên Android. Phiên bản MIUI 9 ra mắt vào năm 2017 sử dụng cử chỉ vuốt thay cho nút Home, khá trùng hợp khi iPhone X ra mắt trước đó vài tháng cũng áp dụng cách điều khiển này. Ảnh: Android Central.

Trước đó 3 năm, Xiaomi ra mắt MIUI 6 với giao diện thay đổi hoàn toàn mang phong cách phẳng. Nhiều người cho rằng giao diện của MIUI 6 lấy ý tưởng từ iOS 7 khi các biểu tượng, ứng dụng, cửa sổ đa nhiệm đều giống hệt iOS. Ảnh: TecnoBitt, Designer News.

Tháng 7 vừa rồi, Xiaomi đã giới thiệu Mimoji. Tương tự Animoji của Apple, Mimoji là tính năng tạo avatar thực tế tăng cường bằng cách sử dụng các cảm biến nhận diện khuôn mặt trên điện thoại. Điều đáng nói là các avatar dạng 3D của Mimoji chẳng khác gì Animoji. Nhân viên Xiaomi thậm chí còn đăng nhầm video của Animoji lên website để quảng cáo cho Mimoji. Ảnh: Xiaomi, Apple.

Ngay cả các cửa hàng bán lẻ của Xiaomi cũng lấy ý tưởng từ Apple Store với không gian rộng rãi, sáng sủa, biển quảng cáo đầy màu sắc, dãy bàn gỗ trưng bày sản phẩm để người dùng trải nghiệm. Ảnh: CultofMac.

Không thể không nhắc đến Xiaomi Air 2. Dù giá chỉ bằng một nửa, chiếc tai nghe true-wireless này có thiết kế giống AirPods đến 80%, từ hộp sạc đến thiết kế củ tai. Xiaomi cũng có một chiếc tai nghe tên là AirDots nhưng thiết kế lại giống Galaxy Buds của Samsung. Ảnh: XiaomiToday.

Đến với laptop, Xiaomi không ngần ngại "copy" tên gọi. Chúng ta có Mi Notebook Air với cấu hình vừa phải và Mi Notebook Pro cấu hình mạnh. Thiết kế của Mi Notebook gợi nhớ đến dòng Surface của Microsoft, nhưng tên gọi vẫn phải giống Apple mới được. Ảnh: Stuff.

Trình đạo nhái của Xiaomi từng lên một tầm cao mới khi tung ra ảnh quảng cáo cho mẫu smartphone Mi 3. Nhìn kỹ vào ống kính camera, nó được bê nguyên từ biểu tượng ứng dụng xem ảnh Aperture của Apple, chỉ bỏ đi dòng "Designed by Apple in California" mà thôi. Ảnh: CultofMac.

Apple Steve Jobs The Crazy Ones Mẫu quảng cáo mở đầu chiến dịch Think Different cảu Apple năm 1984.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xiaomi-nhieu-lan-nhai-san-pham-apple-post1010219.html