Tài xế lái xe buýt bằng khủy tay, 2 tay dùng 2 điện thoại

Đang điều khiển xe buýt chở đông hành khách, tài xế vẫn 1 tay nghe điện thoại, 1 tay đọc tin nhắn, điều khiển vô - lăng bằng khủy tay khi xe đang chạy băng băng trên quốc lộ, khiến hành khách ngồi trên xe chết khiếp.

Chiếc xe buýt có tài xế điều khiển phương tiện như diễn xiếc ấy có BKS 38B - 008.67, thuộc công ty cổ phần vận tải Thọ Lam.

 Ảnh cắt từ clip cho thấy tài xế xe buýt đang điều khiển phương tiện nhưng 2 tay sử dụng 2 điện thoại.

Ảnh cắt từ clip cho thấy tài xế xe buýt đang điều khiển phương tiện nhưng 2 tay sử dụng 2 điện thoại.

Theo clip một hành khách ngồi trên xe quay được cung cấp cho báo chí, lúc đó khoảng 10h ngày 1/3, hành khách này lên xe buýt từ Đức Thọ, xe chạy tuyến Hương Sơn (Hà Tĩnh) - Vinh (Nghệ An). Khi xe vừa chạy được một đoạn, thì tài xế vừa lái xe vừa cầm điện thoại lên nhìn. Chăm chú xem xong, thì tài xế dùng tay trái gọi điện thoại, tay phải lấy thêm 1 chiếc điện thoại khác nhìn vào màn hình. Mặc cho chiếc xe buýt đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ, tài xế chỉ điều khiển vô - lăng bằng... khủy tay.

Theo hành khách này, lúc đó trên xe buýt có khoảng 15 hành khách.

Chiếc xe buýt có tài xế điều khiển phương tiện như... diễn xiếc

Xác nhận với báo chí, lãnh đạo công ty cổ phần Vận tải Thọ Lam cho biết, xe buýt mang BKS 38B- 008.67 là xe của công ty.

Qua điện thoại, Thiếu tá Nguyễn An Ninh - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hành vi vừa lái xe vừa nghe điện thoại của tài xế là vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đối với tài xế xe buýt, thì việc vừa lái xe, vừa 2 tay sử dụng điện thoại thì không chấp nhận được, phải xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 46 của Chính phủ.

Bùi Văn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/tai-xe-lai-xe-buyt-bang-khuy-tay-2-tay-dung-2-dien-thoai-50772.html