Xích cổ cháu ruột trộm tiền ở Thanh Hóa: Phạt cảnh cáo người chú

Đại diện UBND xã Khuyến Nông (Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền xã quyết định phạt cảnh cáo người chú vì hành vi bạo hành trẻ em.

Về việc bé trai ở Thanh Hóa bị chú ruột xích cổ vì trộm tiền, chính quyền xã Khuyến Nông (Triệu Sơn, Thanh Hóa) thống nhất chỉ phạt cảnh cáo người chú.

Sáng 5/3, trả lời VTC News, ông Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông cho biết, vụ bé trai ở Thanh Hóa bị chú ruột xích cổ vì trộm tiền, xã đã thống nhất phương án xử lý.

Hình ảnh cháu N bị xích quanh cổ. (Ảnh cắt từ clip)

Ông Vân cho biết: “Ngay sau khi có thông tin vụ việc, tôi đã chỉ đạo anh em giải quyết ngay. Ngay chiều cùng ngày, UBND xã đã mời gia đình cháu bé lên làm việc, đồng thời cắt, tháo hết khóa và xích cho cháu.

Lúc đó, ông Lê Bá Chót (29 tuổi, chú ruột cháu bé L.B.N) đang đi Hà Nội, ở nhà chỉ có thím và bà nội cháu bé. Chiều hôm sau, anh Chót cũng đã ra xã làm việc”.

“Thực ra trong vụ việc này, phải nhìn nhận từ cả hai phía. Cháu bé cũng nghịch quá, thường xuyên ăn cắp tiền, rồi vàng đem bán. Người chú vì thế mà bực quá, lại thiếu hiểu biết pháp luật nên mới làm như thế.

Hoàn cảnh cháu bé thì bố mẹ bỏ nhau, bố ở với vợ hai, chỉ còn cháu ở nhà với chú thím, nên điều kiện dạy dỗ cũng bị hạn chế”, ông Vân nói.

Trong quá trình làm việc với UBND xã Khuyến Nông, ông Lê Bá Chót rất thành khẩn và cho biết, do không hiểu biết pháp luật nên có hành động bột phát như vậy.

Ngoài ra, qua xác minh, Công an xã Khuyến Nông cũng xác định, cậu bé cũng không bị đánh đập hay đối xử tàn nhẫn.

Sau khi lấy lời khai cũng như điều tra cụ thể, cơ quan chức năng địa phương thống nhất chỉ phạt cảnh cáo anh Chót, không truy cứu hình sự.

“Chiều nay (5/3), UBND xã sẽ mời gia đình anh Chót lên làm việc và sẽ xử phạt hành chính. Mức phạt thì tôi nghĩ cũng ít thôi, vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cũng đã nhận thức được hành vi của mình và cam kết sẽ không tái phạm nữa.

Quan điểm của chúng tôi vẫn là nhắc nhở, giáo dục là chính, vì phải làm sao cho hợp cả lý lại phải hợp cả tình”, ông Vân cho biết thêm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông cũng cho biết xã cũng làm công văn gửi lên Công an huyện Triệu Sơn và công an huyện cũng đã xuống làm việc với chủ tiệm cầm đồ đã mua vàng của cháu L.B.N.

Đây là số vàng mà cháu N đã ăn cắp của chú đem đi bán. Công an đã tịch thu toàn bộ số vàng này và trả lại cho gia đình.

Tuấn Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xich-co-chau-ruot-trom-tien-o-thanh-hoa-phat-canh-cao-nguoi-chu-d384538.html