Xích mích tại quán karaoke, 1 người tử vong

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội giết người. Cụ thể, Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1990, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) 15 năm tù...

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 4 bị cáo cùng về tội giết người. Cụ thể, Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm - SN 1990, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang) 15 năm tù; Huỳnh Công Đức (SN 1995) và Nguyễn Trung Tiến (SN 1993) cùng trú Chợ Mới, tỉnh An Giang cùng mức 14 năm tù; Huỳnh Văn Luân (SN 1984, trú phường Phước Hòa, Nha Trang) 12 năm tù. Riêng bị cáo Đức còn phải tổng hợp với bản án 3 năm tù về tội môi giới mại dâm, buộc chấp hành hình phạt chung 17 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 88 triệu đồng cho gia đình bị hại.

4 bị cáo tại tòa

4 bị cáo tại tòa

Khoảng 2 giờ ngày 27-10-2018, Tùng, Đức, Tiến, Luân đi uống bia, sau đó đi hát karaoke ở đường Nguyễn Thiện Thuật. Khi Tùng mở cửa phòng đi ra ngoài thì gặp Nguyễn Xuân Thủy đang đứng trước cửa phòng. Hai bên nói qua nói lại thì Thủy rút dao đang quấn trong áo khoác cầm trên tay ra dọa đâm. Một người đi qua thấy vậy kéo Tùng vào phòng. Thủy tiếp tục cản đường, dọa đâm. Lo sợ bị Thủy đâm nên Tùng xông vào đánh Thủy trước. Thủy bèn chém vào đầu và sườn Tùng. Thấy vậy, người can ngăn vào phòng báo cho nhóm Tùng biết. Nhóm Tùng ra tấn công Thủy nhằm tước dao từ tay Thủy, đã đánh và đập đầu Thủy nhiều cái vào tường và tước được dao của Thủy.

Khi Thủy đang đi xuống sân, Tùng phát hiện mình bị thương, chảy nhiều máu nên báo cho Luân biết. Luân bèn tri hô cả nhóm xuống giữ Thủy lại. Tùng, Đức, Tiến tiếp tục đánh Thủy. Luân can ngăn, chở Tùng đi bệnh viện, còn Thủy nằm lại trên sân, sau đó tử vong. Kết luận giám định cho thấy Tùng bị thương tích 9%, Thủy chết do chấn thương sọ não.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202006/xich-mich-tai-quan-karaoke-1-nguoi-tu-vong-8167455/