Xin đểu không được, cướp luôn taxi

(VOV) - Ngày 17/6, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết vừa bắt 4 đối tượng cướp xe taxi.

Các đối tượng gồm: Hoàng Trọng Việt (SN 1992), học sinh trường Cao đẳng nghề Việt - Đức, Trần Danh Dũng (SN 1992); Trần Văn Hảo (SN 1992), lái xe taxi hãng Rồng Việt; Võ Văn Chiến (SN 1989) sinh viên trường dạy nghề Việt - Nhật. 4 đối tượng đều trú xóm 2 xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Trước đó, vào khoảng 23h30’ ngày 15/6, sau khi uống bia, 4 đối tượng trên đã gọi taxi BKS 38N 4405 của hãng taxi Lam Hồng, do tài xế Nguyễn Đức Nguyên (SN 1983) điều khiển để về TP Hà Tĩnh chơi.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Dân trí)

Khi đến cầu Đò Vang (địa phận giáp ranh giữa 2 xã Thạch Lạc và Tượng Sơn), Võ Văn Chiến gọi anh Nguyên cho xe dừng lại để đi vệ sinh.

Khi anh Nguyên dừng xe, tên Hảo đã rút chìa khóa xe “xin tiền” tài xế. Khi anh Nguyên cương quyết không đưa nên các đối tượng lấy dao uy hiếp. Sợ hãi, anh Nguyên mở cửa xe bỏ chạy vào làng.

4 đối tượng thấy anh Nguyên bỏ trốn liền nổ máy taxi đuổi theo, nhưng do đêm tối, nên anh Nguyên thoát thân và cùng với nhân dân trong vùng gọi điện báo cơ quan công an.

Tích cực triển khai lực lượng truy bắt, cơ quan Công an huyện Thạch Hà đã bắt gọn các đối tượng 1 ngày sau đó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/xin-deu-khong-duoc-cuop-luon-taxi/20126/213562.vov