Xin đưa taxi vào đón sản phụ bất thành, người đàn ông hành hung bảo vệ bệnh viện

Xin giúp bạn đưa taxi vào bệnh viện đón sản phụ không được, Cường ra oai, lao vào hành hung 4 bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Clip: Người đàn ông hành hung 4 bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (Nguồn: Công an cung cấp)

Chiều 6/3, theo thông tin từ Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), Võ Mạnh Cường (SN 1986, trú tổ 4, phường Ia Kring, TP Pleiku) vừa đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi hành hung nhóm bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh này.

Theo đó, do quen biết từ trước, khoảng 16h30 ngày 4/3, chị N.T.N. (SN 1996, trú thôn 3, xã Biển Hồ, TP Pleiku) nhờ Cường (lái xe cấp cứu 115 tư nhân trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) chở chị gái của N. mới sinh em bé trong bệnh viện này về.

Do Cường đang chở khách, không chở được nên chị N. đến cổng chính gặp tổ bảo vệ bệnh viện để xin cho xe taxi vào bên trong bệnh viện chở chị gái nhưng tổ bảo vệ không đồng ý vì trái quy định.

Võ Mạnh Cường tại cơ quan công an. (Ảnh: Hiền Mai)

Võ Mạnh Cường tại cơ quan công an. (Ảnh: Hiền Mai)

Thời điểm này, tổ bảo vệ làm nhiệm vụ tại cổng chính gồm 3 người là anh Lê Văn Trực (SN 1991, trú thôn 2, xã Biển Hồ), anh Nguyễn Đức Diễn (SN 1973, trú tổ 4, phường Thống Nhất), anh Trần Thiện Thanh (SN 1996, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku).

Khi thấy tổ bảo vệ không đồng ý, chị N. gọi điện thoại nhờ Cường nói giúp nhưng Cường gọi thì không ai nghe máy. Chị N. sau đó cũng tự đưa chị gái ra ngoài cổng chính và đón taxi về.

Đến khoảng 16h55 cùng ngày, Cường đi từ ngoài cổng chính của bệnh viện, xông vào nói với anh Trực "Tụi mày phải biết tôn trọng tao chứ!" rồi dùng tay chân đánh anh Trực.

Thấy anh Trực bị đánh, anh Diễn và anh Thanh đến can ngăn thì cũng bị Cường quay sang đánh.

Sau đó, Cường đến cổng phụ bệnh viện dùng ghế nhựa đánh anh Y Sum (SN 1994, trú thôn 4, xã An Phú, TP Pleiku) đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây. Vụ việc khiến 4 người trong tổ bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đều bị thương.

Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Pleiku đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

HIỀN MAI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xin-dua-taxi-vao-don-san-phu-bat-thanh-nguoi-dan-ong-hanh-hung-bao-ve-benh-vien-ar599543.html