Xin hoa chưng tết về trồng ở nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 và Trường Sơn

Sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, xác định nhiều gia đình có hoa chưng ngày tết sẽ không còn dùng đến, nên Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã xin đưa về trồng để làm đẹp cho khuôn viên nghĩa trang.

 Những cây hoa đào do các đơn vị, người dân tặng sau tết được trồng tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.

Những cây hoa đào do các đơn vị, người dân tặng sau tết được trồng tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo ông Hoàng Chí – Trưởng ban quản lý nghĩa trang và đón tiếp thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, thực tế nhiều cơ quan và các gia đình không còn nhu cầu sử dụng hoa, cây cảnh trước đó mua về để chưng ngày tết. Có nơi thì vứt đi, có nơi thì để vậy nhưng không chăm sóc khiến nhiều loại hoa, cây cảnh có giá trị chết dần.

Trong lúc đó, khuôn viên nhiều nghĩa trang, đặc biệt là Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn còn diện tích đất trống, cần được phủ xanh. Vì vậy ông Chí đưa ra ý tưởng vận động các đơn vị, gia đình nếu có hoa, cây cảnh không còn nhu cầu sử dụng thì tặng lại cho các nghĩa trang.

Hiện tại, mấy chục cây hoa đào, hoa mai do các đơn vị và người dân tặng sau tết đã được trồng, chăm sóc chu đáo tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

“Đơn vị hoặc cá nhân nào tặng cây, chúng tôi sẽ chủ động phương tiện vận chuyển và hứa sẽ trồng, chăm sóc cây chu đáo” – ông Chí, nói.

Cũng theo ông Chí, nếu được nhiều người ủng hộ, thì những bãi đất trống ở các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị sẽ được phủ xanh, biến thành vườn hoa, quả xanh tốt. Điều này không chỉ tạo cảnh quan, mà còn tiết kiệm được ngân sách.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/xin-hoa-chung-tet-ve-trong-o-nghia-trang-liet-si-duong-9-va-truong-son-658214.ldo